Lý do Mexico tạm tránh bị áp thuế quan của Chính quyền Trump vào phút chót

Ngày 3/2, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết rằng đã đạt được thỏa thuận quan trọng ban đầu về thuế quan với Chính quyền của Tổng thống Donald Trump.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại Mexico City. Ảnh: THX/TTXVN

Nội dung trên đã được Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội X sau cuộc trao đổi với Tổng thống Donald Trump vào sáng ngày 3/2 (theo giờ địa phương). Theo đó, việc áp dụng thuế quan của Mỹ với hàng hóa xuất khẩu của Mexico sẽ tạm thời hoãn lại thêm một tháng thay vì chính thức có hiệu lực vào ngày 4/2. Thay vào đó, bà Sheinbaum cho biết phía Mexico đã đồng ý tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới Mexico - Mỹ bằng việc gửi ngay lập tức 10.000 binh lính thuộc Vệ binh Quốc gia.

Trước đó, truyền thông Mỹ và các nước đã đồng loạt đưa tin rằng Tổng thống Trump cho biết rằng ông sẽ có cuộc trao đổi với Tổng thống Mexico Sheinbaum và Thủ tướng Canada Justin Trudeau vào ngày 3/2, trước khi tiến hành áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa.

Trong một video đăng lên mạng xã hội vào ngày 2/2, bà Sheinbaum cho biết Chính phủ Mexico đang kêu gọi "sự lý trí và luật pháp" giữa "các cá nhân cũng như giữa các quốc gia". Bà cho biết: "Biện pháp áp thuế 25% này tác động đến cả hai nước nhưng sẽ có tác động rất nghiêm trọng đến nền kinh tế Mỹ, vì nó sẽ làm tăng chi phí của tất cả các sản phẩm được xuất khẩu từ Mexico sang Mỹ, tức là tăng thêm 25%".

Trước đó vào ngày 1/2, Thủ tướng Canada Trudeau ngay lập tức phản hồi về các biện pháp sẽ trả đũa bằng thuế quan đối với phía Mỹ. Ông tuyên bố rằng đất nước của mình sẽ áp dụng mức thuế 25% đối với 155 tỷ CAN (khoảng 107 tỷ USD) đối với hàng hóa của Mỹ. Thủ tướng Canada cho biết ông đã không nói chuyện với Tổng thống Trump kể từ khi ông Trump nhậm chức.

Trong khi đó, Tổng thống Mexico Sheinbaum lại là người đưa ra rất ít thông tin chi tiết về "Kế hoạch B" của chính phủ nước này nhằm ứng phó với mức thuế quan mới của Chính quyền Trump. Trong một tuyên bố gần đây, bà cho biết đã chỉ đạo Bộ trưởng kinh tế thực hiện "Kế hoạch B", bao gồm các biện pháp thuế quan và phi thuế quan để bảo vệ lợi ích của Mexico, tuy nhiên không cung cấp nội dung cụ thể nào.

Bà cũng nhắc lại với Nhà Trắng rằng các hiệp định thương mại tự do hiện tại giữa Mỹ và Mexico đã có hiệu lực trong khoảng 3 thập kỷ qua nhằm ám chỉ mối quan hệ ổn định trong thời gian dài trước đó. "Hiệp định thương mại tự do gần đây nhất được ký kết bởi Tổng thống Lopez Obrador và chính Tổng thống Trump", bà nói thêm.

Ngày 2/2, trao đổi với các phóng viên khi rời khỏi Không lực Một tại căn cứ Andrews ở Maryland, Tổng thống Trump nói rằng ông không quan tâm đến tác động tiềm tàng của việc áp thuế đối với các đối tác thương mại thân thiết. "Chúng ta có thể phải chịu đau đớn trong ngắn hạn, đôi khi là một chút, và mọi người đều hiểu điều đó".

Ông nói thêm: "Chúng ta có thâm hụt với hầu hết mọi quốc gia, không phải mọi quốc gia, nhưng hầu như vậy. Và chúng ta sẽ thay đổi điều đó. Điều đó là không công bằng. Đó là lý do tại sao chúng ta nợ 36.000 tỷ USD, chúng ta có thâm hụt với tất cả mọi người".

Khi nói về Canada, ông Trump cho biết Canada đã “lợi dụng” Mỹ và gọi mối quan hệ với quốc gia này là "con đường một chiều". "Họ không cho phép các ngân hàng của chúng tôi. Bạn có biết rằng Canada không cho phép các ngân hàng vào không? Nếu bạn nghĩ về điều đó, điều đó thật đáng ngạc nhiên. Nếu chúng tôi có một ngân hàng Mỹ, họ không cho phép họ vào", ông Trump đã nói.

Tổng thống Trump nói thêm: "Canada rất cứng rắn với dầu mỏ và năng lượng. Họ không cho phép các sản phẩm nông nghiệp của chúng ta vào. Về cơ bản, họ không cho phép nhiều thứ vào, còn chúng ta thì cho phép mọi thứ vào. Đây là con đường một chiều".

Bình Thanh/Báo Tin tức (ABC News)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.