Lý do lãnh đạo Pháp, Đức tới Kiev, Moskva

Báo Pháp "Le Nouvel Observateur" cho rằng Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức không muốn thông qua "kế hoạch quá mạo hiểm" của Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong cột bình luận, phóng viên Vincent Zhover của báo Pháp "Le Nouvel Observateur" cho rằng Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel không muốn thông qua "kế hoạch quá mạo hiểm" của Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Lý do lãnh đạo Pháp, Đức tới Kiev, Moskva ảnh 1

Lãnh đạo Đức, Ukraine và Pháp trong cuộc gặp hôm 5/2. Ảnh: Reuters

Theo ký giả Zhover, ông Hollande và bà Merkel đã quyết định thảo luận với chính quyền Ukraine và Nga về kế hoạch giải quyết cuộc xung đột ở Donbass đúng vào thời điểm hiện nay vì họ muốn đi trước Mỹ, nước có ý định gắn phương Tây với kế hoạch hành động của mình, theo đó cung cấp vũ khí cho Kiev. Vincent Zhover viết: "Paris và Berlin không muốn chấp nhận kế hoạch mà họ cho là quá rủi ro của Mỹ".

Theo tác giả, Tổng thống Pháp Hollande và Thủ tướng Đức Merkel muốn đưa ra quan điểm giải quyết vấn đề bằng biện pháp ngoại giao trước khi Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đề nghị "giải pháp vũ lực" tại hội nghị Munich vào ngày 7/2.

Đêm 5/2, hai nhà lãnh đạo trên đã gặp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ngày 6/2, theo kế hoạch họ sẽ tới Moskva, thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về giải pháp trong khuôn khổ thỏa thuận Minsk.

Việc triển khai lính mũ nồi xanh tới Ukraine do HĐBA quyết định

Ngày 6/2, Phó Phát ngôn viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Farhan Haq cho biết quyết định phái lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức này tới miền Đông Ukraine phải do Hội đồng Bảo an (HĐBA) thông qua, tuy nhiên hiện chưa có yêu cầu thực thi một sứ mệnh như vậy.

Ông Haq nêu rõ: "Quyết định về bất cứ sự hiện diện nào của lực lượng gìn giữ hòa bình phải do các thành viên HĐBA LHQ thông qua. Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi chưa thảo luận vấn đề này trong HĐBA".

Ông giải thích để đưa ra quyết định triển khai lực lượng của LHQ cần có yêu cầu của nước liên quan cũng như sự ủy nhiệm từ HĐBA và "cả 2 điều này chúng ta đều không có vào thời điểm hiện tại".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich tối 5/2 cho biết vấn đề phái lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tới Ukraine đã được thảo luận ở "cấp chuyên viên".

Trước đó, OSCE đã đề xuất phái binh sĩ gìn giữ hòa bình tới Donbass. Khi đó, Chủ tịch Hội đồng Nghị viện OSCE cho rằng lực lượng quốc tế là phương án được chờ đợi hơn sau thỏa thuận Minsk-2.


TN

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.