Lãnh đạo Đức, Pháp tới Nga bàn khủng hoảng Ukraine

Thủ tướng Đức bà Angela Merkel và Tổng thống Pháp ông Francois Hollande đã không thông qua Mỹ trước khi quyết định tới Moskva để thảo luận vấn đề với Ukraine.
Thủ tướng Đức bà Angela Merkel và Tổng thống Pháp ông Francois Hollande đã không thông qua Mỹ trước khi quyết định tới Moskva để thảo luận vấn đề với Ukraine.
Lãnh đạo Đức, Pháp tới Nga bàn khủng hoảng Ukraine ảnh 1

Thủ tướng Đức bà Angela Merkel và Tổng thống Pháp ông Francois Hollande.

Theo hãng tin Ria Novosti, ông Hollande và bà Merkel ngày 5/2 và 6/2 lần lượt tới Kiev và Moskva để hội đàm về vấn đề Ukraine. Ông Hollande nêu rõ: "Chúng tôi sẽ đưa ra các đề xuất mới để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, dựa trên sự toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Đông Âu này". Phát ngôn viên của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov cho biết “lãnh đạo 3 bên sẽ bàn luận cụ thể các nước sẽ phải có những động thái gì để chấm dứt chiến tranh nội bộ đang xảy ra và tiếp tục leo thang tại đông nam Ukraine, khiến hơn 5000 người thiệt mạng”.

Sau cuộc họp hôm 5/2 với lãnh đạo Đức và Pháp, Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết kết quả của cuộc thảo luận có thể dẫn đến một lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.

Trong lúc ông Hollande và bà Merkel thảo luận tìm giải pháp hòa bình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có mặt tại Ukraine để trả lời yêu cầu cung cấp vũ khí của Kiev. Ông Kerry cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ sớm quyết định về khả năng cung cấp vũ khí sát thương để hỗ trợ Kiev chiến đấu chống lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine, song khẳng định Washington ưu tiên một giải pháp ngoại giao.

Tờ tuần báo Pháp cho biết động thái quan trọng của hai nhà lãnh đạo này là kết quả của nhiều cuộc nói chuyện “bí mật” của Pháp, Đức và Nga. Phóng viên nhận định việc hai lãnh đạo Pháp và Đức tới Kiev ngay sau Ngoại trưởng Kerry vì họ “không tin tưởng chính sách của Mỹ” cũng như muốn “thể hiện giải pháp ngoại giao của họ trước khi Phó tổng thống Joe Biden tuyên bố kế hoạch gửi vũ khí sát thương của Mỹ cho Ukraine tại hội thảo an ninh Munich vào thứ bảy tới.

Hồng Hạnh (theo RT)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.