Lý do khiến xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo giảm mạnh

Do những khó khăn trong vấn đề hạ tầng giao thông, bến bãi chật hẹp và các chính sách liên quan đã ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), kim ngạch xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo từ đầu năm đến ngày 20/8 đã giảm 47% so với cùng kỳ.
Chú thích ảnh
Phương tiện xuất, nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. 

Theo các doanh nghiệp vận tải, từ cuối năm 2023 đến nay, tuyến đường 8 phía Lào bị hư hỏng, sạt lở nên việc vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo gặp không ít khó khăn. Do tuyến đường dẫn đến cửa khẩu ở phía Lào hư hỏng nặng nên lực lượng chức năng cũng hạn chế tải trọng, phương tiện qua lại. Vì thế, nhiều doanh nghiệp chỉ có thể duy trì khoảng 20% công suất so với trước đây, do hạn chế về tải trọng xe, bến bãi chật hẹp. Một số doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng các cửa khẩu khác để nhập khẩu hàng hóa.

Anh Phạm Văn Toàn, Công ty cổ phần Vinaconex (Nghệ An) cho hay, Công ty chủ yếu nhập khoáng sản từ Lào về Việt Nam. Trước đây, trung bình một ngày, Công ty có từ 120 xe đến 150 xe chạy qua cửa khẩu Cầu Treo nhưng hiện tại, chỉ còn duy trì 20 xe. Việc vận chuyển khoáng sản đã chuyển sang các cửa khẩu khác như Nậm Cắn (Nghệ An), Cha Lo (Quảng Bình).

Theo báo cáo từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, từ đầu năm đến 20/8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu đạt trên 149 triệu USD, giảm 47% so với cùng kỳ; trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 12%, kim ngạch nhập khẩu giảm 62% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách đạt trên 140 tỷ đồng, giảm hơn 69% so với cùng kỳ năm 2023 và chỉ đạt 25% so với chỉ tiêu ngân sách năm 2024 được giao.

Thời gian qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu theo đúng quy định. Tuy nhiên, do vẫn còn một số tồn tại, hạn chế liên quan đến hạ tầng giao thông ở phía Lào nên ảnh hưởng đến quá trình lưu thông hàng hóa.

Cụ thể, từ tháng 8/2023, đường ở phía Lào bị sạt lở, các phương tiện chỉ được thông quan trong 30 phút sau mỗi 2 giờ bị cấm. Ngoài ra, tuyến quốc lộ 8A ở phía Việt Nam cũng đang trong giai đoạn khắc phục, ảnh hưởng đến phương tiện qua lại. Bên cạnh đó, cửa khẩu Cầu Treo đang trong giai đoạn quy hoạch mở rộng kho bãi, nhưng hiện tại khu vực cửa khẩu vẫn khá chật hẹp, bãi kiểm hóa chưa có nên ảnh hưởng đến quá trình triển khai nhiệm vụ cho người và phương tiện.

Ông Đào Nghĩa Đồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết, đơn vị sẽ tăng cường cải cách thủ tục hành chính, bố trí đủ cán bộ, công chức làm việc ngoài giờ để đảm bảo hoàn thành thủ tục cho doanh nghiệp; đồng thời, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và Tổng cục Hải quan về việc quy hoạch cửa khẩu và biện pháp khắc phục tuyến đường sạt lở ở phía Lào.

Hiện nay, cùng với việc kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua cửa khẩu, lực lượng biên phòng, hải quan cũng tập trung cao cho công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy, pháo nổ, buôn lậu, gian lận thương mại. Từ đầu năm đến nay, Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đã chủ trì điều tra, bắt giữ 6 vụ/14 đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy. Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã bắt 2 vụ buôn lậu hàng hóa và xử lý vi phạm hành chính 13 vụ.

Đại úy Bùi Song Anh, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo cho biết, ngoài khu vực cửa khẩu thì ở khu vực hai bên cánh gà và trên các đường mòn lối mở dọc biên giới, lực lượng biên phòng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát để ngăn chặn hàng lậu, hàng cấm vận chuyển vào nội địa. Cùng với đó, lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo phối hợp cùng Hải quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, kĩ lưỡng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc vi phạm.

Tin, ảnh: Hữu Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.