Lý do khiến Trung Quốc muốn khẳng định vai trò tại Trung Đông

Bắc Kinh tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Damascus trùng thời điểm vòng đàm phán hòa bình thứ 7 tổ chức tại Kazakhstan để bàn về việc mở rộng nhóm các nước quan sát viên tại Syria, có thể bao gồm Iraq và Trung Quốc. Một nhà phân tích người Pháp đánh giá động thái này cho thấy Trung Quốc tự coi mình là “một nhân tố then chốt” tại Trung Đông.

Hôm 30/10, Đại sứ Trung Quốc tại Syria Qi Qianjin khẳng định Bắc Kinh sẽ duy trì hỗ trợ nhân đạo cho Damascus. Cùng ngày, vòng đàm phán hòa bình thứ 7 được tổ chức tại Astana, Kazakhstan. Hãng Sputnik (Nga) đã có cuộc phỏng vấn với nhà phân tích địa chính trị người Pháp Pierre Picquart về diễn biến này.

Lý do khiến Trung Quốc muốn khẳng định vai trò tại Trung Đông ảnh 1

Quốc kỳ Trung Quốc và Syria được chỉnh trước một cuộc họp báo tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc ở Bắc Kinh. Ảnh: AP

Theo đó, ông Picquart chỉ ra các phạm vi quan tâm chính trong ngoại giao của Trung Quốc tại Trung Đông, đó là cuộc chiến chống lại khủng bố, ổn định lãnh thổ và tiến trình hồi phục kinh tế-xã hội. Nhà phân tích Picquart nhấn mạnh rằng phương châm của Trung Quốc khác với Mỹ, Nga và châu Âu.

Ông Picquart cho rằng trong khi Mỹ và Nga từ lâu đã can dự vào  diễn biến tại Syria thì Trung Quốc cũng theo đuổi lợi ích riêng của nước này ở Trung Đông trong khoảng thời gian tương tự.

Trên thực tế, Trung Quốc cũng lo lắng về khủng bố ở khu vực biên giới phía Tây. Do vậy, ông Picquart nhận xét cuộc chiến chống lại khủng bố ở tầm quốc tế rất quan trọng với sách lược ngoại giao của Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Trung Quốc muốn đóng vai trò đáng kể hơn tại Trung Đông bởi dự án “Con đường Tơ lụa” của Bắc Kinh có đi qua một số quốc gia trong khu vực.

Cũng theo ông Picquart, Trung Quốc đang theo đuổi phương pháp thực dụng trong ngoại giao. Từ đó, Trung Quốc cố gắng áp dụng lập trường cẩn trọng với các vấn đề quốc tế. Trung Quốc đã có động thái theo nhiều hướng nhưng hành động rất cẩn thận bởi thực tế Bắc Kinh chưa tường tận về tình hình tại Trung Đông.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.