Lý do khiến con người tiêu thụ nhiều đồ ngọt hơn trước

Giữa cái nóng hầm hập của mùa Hè, những que kem ngọt cùng đồ uống có ga ướp lạnh đặc biệt trở nên hấp dẫn. Nghiên cứu mới chỉ ra rằng, khi biến đổi khí hậu làm nhiệt độ tăng cao, người dân Mỹ ngày càng tiêu thụ nhiều những sản phẩm này hơn, kéo theo hệ quả đáng lo ngại cho sức khỏe cộng đồng.
Chú thích ảnh
Socola được bày bán tại Vancouver, Canada. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo nghiên cứu công bố ngày 8/9 trên tạp chí Nature Climate Change, khi nhiệt độ gia tăng, người dân có xu hướng tiêu thụ nhiều đường hơn, chủ yếu từ các loại đồ uống có đường như nước ngọt và nước trái cây.

Giảng viên Pan He tại Đại học Cardiff, đồng thời là tác giả nghiên cứu, chia sẻ với kênh CNN (Mỹ) rằng có nhiều bằng chứng cho thấy biến đổi khí hậu sẽ tác động đến nguồn cung và chất lượng thực phẩm, dẫn tới thiếu hụt, tăng giá và thậm chí ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng. Tuy nhiên, tác động của khí hậu đối với hành vi lựa chọn thực phẩm và đồ uống của con người vẫn chưa được nghiên cứu nhiều.

Để có cái nhìn toàn diện, nhóm nghiên cứu đã khai thác dữ liệu mua sắm thực phẩm của các hộ gia đình Mỹ trong giai đoạn 2004–2019 rồi đối chiếu với dữ liệu khí tượng khu vực, bao gồm nhiệt độ và độ ẩm.

Cụ thể, cứ mỗi khi nhiệt độ tăng thêm 1,8 độ F, lượng đường bổ sung mà các hộ gia đình Mỹ tiêu thụ tăng thêm 0,7 gram mỗi người/ngày. Mức tăng này rõ rệt nhất khi nhiệt độ dao động trong khoảng từ 68 - 86 độ F (20-30 độ C).

Thời tiết nóng khiến cơ thể mất nước nhiều hơn, làm gia tăng nhu cầu bù nước và làm mát. Ở Mỹ, điều này thường đồng nghĩa với việc chọn các sản phẩm lạnh, ngọt như nước ngọt có ga hoặc kem.
Tác động này đặc biệt rõ rệt ở các hộ gia đình có thu nhập hoặc trình độ học vấn thấp. Nhóm này vốn đã tiêu thụ đường ở mức cao hơn do giá thành rẻ, dễ tiếp cận, và họ cũng có thể ít được ở trong môi trường điều hòa hơn.

Nghiên cứu dự báo rằng, nếu tình trạng nóng lên toàn cầu không được kiểm soát, mức tiêu thụ đường trên toàn nước Mỹ có thể tăng thêm gần 3 gram/người mỗi ngày vào năm 2095, với các nhóm dễ tổn thương chịu rủi ro cao nhất.

Tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây ra hàng loạt tác động tiêu cực, bao gồm nguy cơ cao mắc béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nên giới hạn lượng đường bổ sung ở mức không quá 6% tổng lượng calo tiêu thụ mỗi ngày, tương đương tối đa 36 gram cho nam giới và 26 gram cho nữ giới.

Bà Pan He nhận định các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới có thể cần xem xét việc quản lý tiêu thụ đường trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo bà He, hiện vẫn chưa rõ biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của con người như thế nào, cũng như những hệ lụy có thể xảy ra đối với sức khỏe và tình trạng bất bình đẳng. Điều này đòi hỏi thêm nhiều nghiên cứu tại nhiều khu vực trên toàn cầu.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sáng kiến Khoa học 2026: Vinh danh 15 giải thưởng vì cộng đồng

Sáng kiến Khoa học 2026: Vinh danh 15 giải thưởng vì cộng đồng

Ngày 4/10, Cuộc thi Sáng kiến Khoa học 2026 vinh danh 15 sáng kiến, giải pháp xuất sắc nhất. Sản phẩm “C-HySI – Nền tảng quang học siêu phổ chi phí thấp, tích hợp điện toán biên và học máy” xuất sắc giành giải Nhất trị giá 100 triệu đồng.

Du lịch vũ trụ: Gần 20 tỷ đồng cho một chuyến đi 6 ngày

Du lịch vũ trụ: Gần 20 tỷ đồng cho một chuyến đi 6 ngày

Nền tảng đặt dịch vụ du lịch Trung Quốc Trip.com vừa niêm yết một gói du lịch không gian dưới quỹ đạo với giá 5,1 triệu nhân dân tệ (khoảng 19,7 tỷ đồng), mở ra một lựa chọn trải nghiệm dành cho nhóm khách hàng có khả năng chi trả rất cao.

Google thử nghiệm chip AI trong không gian

Google thử nghiệm chip AI trong không gian

Ngày 2/10, công ty Google thuộc Tập đoàn Alphabet đã phóng vệ tinh mẫu thử nghiệm lên quỹ đạo nhằm đánh giá khả năng hoạt động của chip TPU trong môi trường khắc nghiệt của không gian.

Tesla công bố số xe giao quý III/2026 vượt xa dự báo

Tesla công bố số xe giao quý III/2026 vượt xa dự báo

Hãng Tesla ngày 2/10 công bố đã bàn giao 486.532 xe trong quý III/2026, vượt đáng kể dự báo của giới phân tích, trong khi sản lượng đạt 464.391 xe. Cổ phiếu của Tesla tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch cùng ngày sau khi số liệu trên được công bố.