Biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ tại châu Âu tăng thêm 4 độ C

Một nghiên cứu vừa được công bố chỉ ra rằng biến đổi khí hậu do hoạt động của con người đã khiến nhiệt độ ở nhiều thành phố của châu Âu tăng thêm từ 2 - 4 độ C trong thời gian qua, đẩy sức nóng lên mức nguy hiểm có thể gây tử vong cho hàng nghìn người nếu không có các biện pháp bảo vệ phù hợp.
Chú thích ảnh
Người dân tránh nóng bên đài phun nước tại Vienna, Áo, ngày 3/7/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Nghiên cứu do nhóm nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu châu Âu Copernicus thực hiện, phân tích dữ liệu nhiệt độ từ 12 thành phố trong khoảng thời gian từ ngày 23/6 - 2/7 khi đợt nóng đầu Hè đã khiến nhiệt độ một số nơi tăng lên quá 40 độ C, kích hoạt những cảnh báo về sức khỏe. Kết quả cho thấy, nếu không có ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiệt độ tại các thành phố này sẽ mát hơn từ 2 - 4 độ C, từ đó giảm thiểu rủi ro tử vong liên quan đến nắng nóng.

Châu Âu vừa trải qua tháng 6 nóng nhất trong lịch sử, đặc biệt tại các nước Tây Âu, khiến nhiều nơi phải đóng cửa trường học và các điểm du lịch. Trong khi đó, ở miền Nam châu Âu có hiện tượng "đêm nhiệt đới", khi nhiệt độ ban đêm không giảm xuống đủ mát để cơ thể có thể phục hồi.

Nghiên cứu cũng ước tính có khoảng 2.300 ca tử vong liên quan đến nắng nóng ở 12 thành phố trên trong 10 ngày, trong đó có hơn 1.500 ca có thể đã tránh khỏi nếu không có tác động của biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học nhấn mạnh nhiệt độ chỉ cần tăng thêm vài độ C cũng đã có thể trở thành “kẻ giết người thầm lặng” và trở nên đặc biệt nguy hiểm đối với người già, trẻ nhỏ, người bệnh, những lao động ngoài trời và cư dân đô thị. Hiệu ứng đô thị thường làm tăng nhiệt độ, do mặt đường và bề mặt các tòa nhà hấp thụ nhiệt gây ra "bản đồ nhiệt" khổng lồ, làm trầm trọng thêm nguy cơ gây tử vong.

Trong tháng 6 vừa qua, nhiệt độ bề mặt biển Địa Trung Hải cũng tăng lên mức kỷ lục, cao hơn mức trung bình khoảng 5 độ C ở một số nơi và chạm mốc 27 độ C vào ngày 30/6. Nhiệt độ bề mặt biển tăng cao làm giảm khả năng làm mát vào ban đêm và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái biển.

Trên phạm vi toàn cầu, dữ liệu của Copernicus cho thấy ít nhất 790 triệu người trên khắp thế giới đã trải qua các ngày  nắng nóng kỷ lục trong tháng 6. Nhiều trạm khí tượng của Mỹ và Trung Quốc đã ghi được mức nhiệt trên 40 độ C, khiến nhiệt độ tháng 6 năm nay chỉ đứng sau mức nhiệt của tháng 6 năm 2023 và 2024.

Nắng nóng và nhiệt độ tăng cao đã gây ra nhiều vụ cháy rừng dữ dội tại Canada và miền Nam châu Âu, hay lũ lụt tại Nam Phi, Trung Quốc và Pakistan. Các hiện tượng này phản ánh rõ rệt xu hướng tăng nhiệt toàn cầu, xuất phát từ lượng khí thải nhà kính gia tăng do hoạt động của con người khiến nhiệt độ trung bình của Trái Đất ngày càng cao hơn.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.