Lý do khiến binh lính Australia chưa vào được Iraq

Lực lượng đặc nhiệm của Australia được cử tới Iraq vẫn chưa thể nhập cảnh vào Iraq do chính quyền Baghdad không cung cấp các đảm bảo pháp lý cần thiết.

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 15/10 cho biết lực lượng đặc nhiệm của nước này được cử tới Iraq vẫn chưa thể nhập cảnh vào Iraq do chính quyền Baghdad không cung cấp các đảm bảo pháp lý cần thiết. 

Lý do khiến binh lính Australia chưa vào được Iraq ảnh 1

Lực lượng đặc nhiệm của Australia vẫn chưa thể nhập cảnh vào Iraq do chính quyền Baghdad không cung cấp các đảm bảo pháp lý cần thiết.

Phát biểu trước báo giới, ông Abbott bày tỏ mong muốn 200 lính đặc nhiệm của Australia phải được đảm bảo theo luật pháp Iraq như quân đội Mỹ từng được hưởng trước đây khi ở Iraq. Bên cạnh đó, ông cũng tin tưởng rằng tình hình này sẽ được giải quyết trong vài ngày tới. 


Hai tuần trước, Chính phủ Australia đã thông qua quyết định triển khai binh lính tới cố vấn và hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq. Tuy nhiên, lực lượng này hiện vẫn nằm chờ ở Các tiểu vương quốc Arập thống nhất để được nhập cảnh Iraq.

T.N

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.