Lưu ý mới của Singapore về khai báo xuất xứ hàng hoá

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, nhà chức trách Singapore vừa lưu ý các thương nhân và các đại lý khai báo (DA) về tầm quan trọng của việc khai báo chính xác mục “Quốc gia/khu vực xuất xứ” trong tất cả các đơn xin cấp phép nhập khẩu, xuất khẩu và chuyển tải được gửi qua hệ thống TradeNet của Singapore.
Chú thích ảnh
Quang cảnh một cảng container của Singapore. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Thương vụ Việt Nam tại Singapore, ngày 9/6, Hải quan Singapore đã ban hành Thông tư 06/2025, theo đó các thương nhân và DA chỉ có thể điền “Singapore” là Quốc gia/Khu vực xuất xứ nếu hàng hóa đáp ứng các tiêu chí xuất xứ có liên quan theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đang có hiệu lực mà Singapore là thành viên hoặc Quy tắc xuất xứ không ưu đãi của Singapore. Thông tư chỉ rõ “Quốc gia/Khu vực xuất xứ” của hàng hóa đề cập đến quốc gia/khu vực mà hàng hóa được lấy toàn bộ hoặc được chuyển đổi đáng kể thành dạng cuối cùng. Khi khai báo “Quốc gia/Khu vực xuất xứ”, hàng hóa phải đáp ứng các quy tắc xuất xứ hiện hành của quốc gia/khu vực nơi hàng hóa được sản xuất hoặc chế tạo. Hàng hóa chỉ trải qua quá trình chế biến tối thiểu tại Singapore sẽ không đủ điều kiện là hàng hóa có xuất xứ từ Singapore.

Để hàng hóa đó đủ điều kiện là có xuất xứ từ Singapore và đủ điều kiện được hưởng chế độ thuế quan ưu đãi khi hàng hóa được xuất khẩu từ Singapore sang quốc gia/khu vực đối tác FTA mà Singapore là thành viên, hàng hóa đó phải đáp ứng các tiêu chí xuất xứ cụ thể được nêu trong FTA có liên quan đang có hiệu lực. 

Singapore là một trung tâm thương mại quốc tế được coi là đáng tin cậy, cởi mở và toàn diện với các quy định luật pháp rất nghiêm ngặt. Do đó, Thương vụ Việt Nam tại Singapore khuyến cáo  các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh, thương mại với Singapore cần lưu tâm, tuân thủ các quy định luật pháp của Singapore, trong đó có các quy định của hải quan.

Đỗ Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.