Lượng xe ô tô Tesla bàn giao năm 2020 vượt kỳ vọng

Hãng sản xuất ô tô điện hàng đầu của Mỹ Tesla Inc ngày 2/1 thông báo lượng ô tô bàn giao năm 2020 cao hơn kỳ vọng nhờ sự gia tăng ổn định trong việc tiếp nhận ô tô điện.
Chú thích ảnh
Mẫu xe điện Model 3 của Tesla. Ảnh: THX/TTXVN

Tuy nhiên, lượng xe bàn giao vẫn thấp hơn so với mục tiêu đầy tham vọng đề ra cho cả năm 2020, trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo dữ liệu của tổ chức Refinitiv, Tesla đã giao 499.550 chiếc xe trong năm 2020, cao hơn ước tính của Phố Wall 481.261 chiếc, song vẫn thấp hơn 450 chiếc so với mục tiêu mà Giám đốc điều hành (CEO) hãng ô tô điện của Mỹ Elon Musk đưa ra.

Trên mạng xã hội Twitter, CEO Elon Musk cho hay vào lúc đầu thành lập hãng xe điện, ông nghĩ rằng Tesla có 10% cơ hội tồn tại (một cách khách quan). Vì vậy, ông “tự hào” vì Tesla đạt được cột mốc quan trọng trên.

Giá cổ phiếu của Tesla năm vừa qua đã tăng hơn 700% so với năm 2019, hãng đã báo cáo lợi nhuận tăng quý thứ năm liên tiếp trong tháng 12/2020 khi cổ phiếu hãng ô tô điện này gia nhập chỉ số tổng hợp S&P 500 của thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ).

Hãng Tesla đặt kỳ vọng vào những thị trường mới như châu Âu và châu Á, trong bối cảnh áp lực cạnh tranh tăng cao tại thị trường Mỹ khi các nhà sản xuất ô tô truyền thống giảm mạnh đầu tư vào lĩnh vực ô tô điện vốn đang phát triển bùng nổ.

Việc giao xe của Tesla nhận được hỗ trợ từ nhà máy mới ở Thượng Hải (Trung Quốc), nhà máy duy nhất của hãng xe điện bên ngoài thủ phủ California. Tesla cho hay việc sản xuất mẫu ô tô Y ở nhà máy Thượng Hải đã bắt đầu và dự kiến sẽ sớm giao các lô ô tô sản xuất từ nhà máy này.

Trong quý IV/2020, hãng Tesla đã bàn giao mức kỷ lục 180.570 chiếc ô tô, cao hơn mức ước tính 163.628 chiếc trước đó.

Q.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.