Lượng mưa tháng 8 sẽ nhiều hơn mọi năm, kéo dài tới 20 ngày

Theo các chuyên gia khí tượng, trong tháng 8, sẽ có khoảng 18 - 20 ngày có mưa và theo dự báo, lượng mưa trong tháng 8 năm nay còn nhiều hơn mọi năm tới 20 - 30%.

Trong tháng 7 vừa qua, miền Bắc và miền Trung đã có nhiều đợt mưa lớn, gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở ở nhiều nơi. Thế nhưng tháng 8 này lại được đánh giá là tháng mưa nhiều nhất của năm. Đặc biệt, theo các chuyên gia khí tượng, tháng 8 năm nay được dự báo mưa nhiều hơn 20 – 30% so với trung bình nhiều năm (TBNN).

Theo đó, trong tháng 8/2018, nhiều khả năng sẽ xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.   

Tháng 8 vẫn là thời điểm chính mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, do vậy các đợt mưa lớn nhiều khả năng sẽ tiếp tục xuất hiện trên khu vực và có nguy cơ cao gây ra lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực xung yếu thuộc vùng núi phía bắc.

Chú thích ảnh
Mưa to khiến một số tuyến đường tại Hà Nội bị ngập. Ảnh:TTXVN

Tại khu vực Trung Bộ, tuy chưa bước vào thời kỳ mùa mưa nhưng khu vực cũng có khả năng xuất hiện 1 - 2 đợt mưa diện rộng tập trung vào thời kỳ giữa và cuối tháng.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ gió mùa Tây Nam có khả năng hoạt động ổn định và có cường độ trung bình sẽ tiếp tục gây nhiều ngày mưa trên khu vực.

Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Về lượng mưa, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN cùng thời kỳ với chuẩn sai cao hơn dao động trong khoảng từ 15-30%.

Khu vực Trung Bộ, lượng mưa tháng phổ biến mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ; với tổng lượng mưa tháng phổ biến thấp hơn từ 10 - 25% so với TBNN cùng thời kỳ. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

Tây Nguyên và Nam Bộ:  Lượng mưa tháng phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Ngoài ra, ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng khoảng 1 - 2 đợt nắng nóng; nắng nóng sẽ xảy ra tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và có khả năng không kéo dài và không gay gắt.

Cụ thể thời kỳ trong tháng:

 Thời kỳ 10 ngày đầu tháng (1 - 10/8/2018): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (TBNN). Lượng mưa tại các khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN, riêng khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng (11 - 20/8/2018): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ với TBNN. Lượng mưa tại các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN, riêng tại các tỉnh Bắc Bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng (21 - 31/8/2018): Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN. Lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với TBNN, các khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến xấp xỉ dưới so với TBNN.

Trang Thu/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.