Lượng khách đến Hội chợ Mùa Xuân 2026 tăng dần trong ngày thứ 2 mở cửa

Hội chợ Mùa Xuân 2026 mở cửa ngày thứ 2, không khí mua sắm trở nên rộn ràng hơn khi lượng khách tham quan tăng rõ rệt, doanh nghiệp thêm niềm tin vào sức mua dịp cận Tết.
Chú thích ảnh
Ngay từ khi mở cửa lúc 9 giờ sáng ngày 3/2, các gian hàng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã có nhiều khách hàng đến tham quan, mua sắm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Ngay từ sáng 3/2, dòng người đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam đông dần theo từng khung giờ. Các lối đi giữa các gian hàng nhộn nhịp hơn, tiếng chào mời xen lẫn những câu hỏi han về giá cả, nguồn gốc, cách sử dụng sản phẩm tạo nên một không khí mua sắm gần gũi, vui vẻ.

Phân khu “Du Xuân quê hương – Sản vật Bốn phương” là nơi quy tụ nhiều đặc sản vùng miền, từ nông sản thô đến sản phẩm chế biến. Các gian hàng liên tục có khách ghé thăm, trải nghiệm và mua sắm.

Tại gian hàng của Công ty TNHH Hương Quế Trà Bồng (Quảng Ngãi), mùi hương quế thoang thoảng, tạo cảm giác dễ chịu cho khách tham quan. Ông Nguyễn Đức Lương, Giám đốc công ty cho biết, việc góp mặt tại Hội chợ Mùa Xuân không chỉ là cơ hội bán hàng ,mà còn là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân và doanh nghiệp.

Chú thích ảnh
Sự đa dạng sắc màu tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Mang đến hội chợ các sản phẩm đặc trưng của vùng Trà Bồng như hương quế, tinh dầu quế, bột quế và đồ thủ công mỹ nghệ từ quế, doanh nghiệp kỳ vọng giới thiệu đến người tiêu dùng Thủ đô những sản phẩm sạch, nguyên chất, thân thiện với môi trường. Trong đó, hương quế Trà Bồng, sản phẩm đã có tiếng trên thị trường tiếp tục nhận được sự quan tâm của khách hàng.

Theo ông Lương, điểm chung của các sản phẩm là được sản xuất theo hướng sạch, không sử dụng hóa chất. Bột quế và tinh dầu quế dùng khoảng 90% nguyên liệu quế Trà Bồng tại địa phương, phần còn lại là nguyên liệu phụ trợ. Lợi thế vùng nguyên liệu dồi dào giúp doanh nghiệp chủ động sản xuất, đảm bảo chất lượng ổn định.

Ông Lương chia sẻ, trong ngày khai mạc khách chưa đông, nhưng từ chiều tối và sang ngày thứ hai, lượng khách đều hơn, trong đó có nhiều khách quen.

Đánh giá sức mua dịp cận Tết, ông cho rằng, so với năm ngoái, thị trường năm nay có tín hiệu tích cực. Dù sức tiêu thụ chung còn chịu tác động từ bối cảnh kinh tế, nhưng các sản phẩm gắn với yếu tố an toàn, truyền thống vẫn được người tiêu dùng ưu tiên. Doanh nghiệp kiên định không dùng hóa chất để tạo mùi hay giữ tàn đẹp, chấp nhận đánh đổi một phần tính thẩm mỹ để giữ chất lượng và sự an toàn cho sức khỏe.

Bà Hoàng Thị Chiên, Trưởng Phòng Kinh doanh của Hanvico, cho biết việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026 là một trong những hoạt động quan trọng của doanh nghiệp nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong thời điểm nhu cầu mua sắm tăng cao. Tại hội chợ lần này, Hanvico mang đến các dòng sản phẩm chủ lực là chăn, ga, gối, tập trung phục vụ nhu cầu sử dụng trong mùa đông – xuân.

Theo bà Chiên, đây là giai đoạn thời tiết vẫn còn lạnh, vì vậy các sản phẩm được lựa chọn đều hướng tới yếu tố giữ ấm và tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng. Trong đó có các sản phẩm chăn lông, chăn thỏ với độ ấm cao, phù hợp cho cả gia đình trong mùa lạnh. Bên cạnh đó, Hanvico cũng giới thiệu các sản phẩm ga, gối với mẫu mã, màu sắc mang không khí mùa xuân, vừa đảm bảo công năng sử dụng, vừa đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của khách hàng trong dịp đầu năm.

Chú thích ảnh
Nhiều mặt hàng giảm giá sâu.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Một điểm đáng chú ý tại gian hàng Hanvico ở Hội chợ Mùa Xuân là chính sách giá bán ưu đãi mạnh. Bà Hoàng Thị Chiên cho biết, dù Hanvico là thương hiệu ở phân khúc cao cấp, nhưng khi tham gia hội chợ, doanh nghiệp đã áp dụng các mức chiết khấu rất cao để hỗ trợ tối đa cho người tiêu dùng. Nhiều sản phẩm được giảm giá sâu, có sản phẩm giảm tới 70% so với giá bán thông thường. Nhờ đó, giá bán tại hội chợ đã “mềm” hơn rất nhiều, tạo điều kiện để đông đảo khách hàng có thể tiếp cận và sử dụng các sản phẩm chất lượng cao của Hanvico. Theo bà Chiên, đây cũng là một trong những “tiền đề tốt nhất” để kích cầu tiêu dùng và thu hút khách tham quan, mua sắm tại gian hàng.

Bà Hoàng Thị Chiên nhấn mạnh rằng mức giá tại Hội chợ Mùa Xuân thấp hơn đáng kể so với ngày thường, do doanh nghiệp chủ động mang đến các sản phẩm có chiết khấu cao. Điều này giúp người tiêu dùng có cơ hội mua được các sản phẩm cao cấp của Hanvico với mức giá phù hợp hơn, đồng thời tạo sức hút lớn cho gian hàng ngay từ những ngày đầu hội chợ.

Đánh giá về kết quả kinh doanh ban đầu, bà Chiên cho biết, chỉ sau tròn một ngày tham gia hội chợ, tính từ chiều ngày 2/2 đến chiều ngày 3/2, doanh thu của Hanvico đã đạt hơn 50 triệu đồng. Đây được xem là tín hiệu tích cực đối với doanh nghiệp.

Không chỉ kỳ vọng vào doanh thu bán lẻ trực tiếp tại hội chợ, Hanvico còn mong muốn thông qua sự kiện này sẽ tiếp cận và mở rộng tệp khách hàng mua với số lượng lớn. Bà Chiên bày tỏ hy vọng rằng, sau khi kết thúc Hội chợ Mùa Xuân, doanh nghiệp sẽ mang về thêm nhiều khách hàng mới, đặc biệt là những khách hàng có nhu cầu mua sỉ, góp phần gia tăng doanh thu cho công ty trong thời gian tới.

Chia sẻ về kỳ vọng đối với hiệu quả mà Hội chợ Mùa Xuân mang lại, bà Hoàng Thị Chiên cho rằng đây là cơ hội rất tốt để Hanvico tiếp xúc trực tiếp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Không chỉ có khách hàng tiêu dùng cá nhân, hội chợ còn giúp doanh nghiệp kết nối với các khách hàng mua sản phẩm phục vụ kinh doanh, như các nhà nghỉ, khách sạn. Theo bà Chiên, số lượng khách hàng có nhu cầu mua với số lượng lớn khá nhiều và đã có không ít khách hàng liên hệ để trao đổi về khả năng hợp tác trong thời gian tới. Từ những tín hiệu tích cực đó, Hanvico kỳ vọng sẽ đạt được doanh thu khả quan sau Hội chợ Mùa Xuân, đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác và phát triển thị trường trong tương lai.

Ngày thứ hai của Hội chợ Mùa Xuân cho thấy nhịp điệu mua sắm đã rõ ràng hơn. Dù chưa phải cao điểm, nhưng sự gia tăng lượng khách và không khí giao dịch sôi động là tín hiệu tích cực đối với cả doanh nghiệp và ban tổ chức. Nhiều đơn vị tin tưởng rằng, khi càng sát Tết Nguyên đán, Hội chợ sẽ tiếp tục “tăng nhiệt”, mang lại kết quả khả quan hơn.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.