Lượng hành khách qua cảng hàng không tăng 4,3%

Theo Cục Hàng không Việt Nam, lượng hành khách qua cảng hàng không trong tháng 1/2018 đạt 7,8 triệu khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ 2017.
Lượng hành khách qua cảng hàng không tăng 4,3% ảnh 1

Hành khách xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 3,7 triệu khách tăng 5,2% so với cùng kỳ.

Cũng trong tháng 1, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã điều hành bay đi/đến hơn 34,4 nghìn chuyến, điều hành bay quá cảnh hơn 34,6 nghìn chuyến.

Trước đó, theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong năm 2017, các cảng hàng không trên cả nước đã đón tới 94 triệu hành khách, tăng 16% so với thực hiện năm 2016; sản lượng hàng hóa – bưu kiện vận chuyển (ước) đạt 1.338.565 tấn, tăng 19% so với thực hiện năm 2016; sản lượng cất hạ cánh (ước) đạt 611.165 lượt/chuyến, tăng 10% so với thực hiện năm 2016.

Cũng theo Cục Hàng không Việt Nam, tính đến hết ngày 15/1/2017, lượng tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam đã tăng 6 chiếc so với thời điểm tháng 12/2017 và tăng 21 chiếc so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số này, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines đang sở hữu số tàu bay lớn nhất với 92 chiếc (trong đó có 10 siêu tàu bay Airbus A350 và 11 Boeing B787). Vietjet Air có lượng tàu bay đăng ký quốc tịch Việt Nam là 51 chiếc. Jetstar Pacific có 19 chiếc. Số tàu bay còn lại thuộc về Công ty Bay dịch vụ hàng không (Vasco), Công ty cổ phần Hàng không Hải Âu…

Về số lượng trực thăng đăng ký quốc tịch Việt Nam, theo Cục Hàng không Việt Nam vẫn giữ nguyên so với thời điểm cuối năm 2017, duy trì ở mức 28 chiếc, giảm 3 chiếc so với cùng kỳ 2017.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.