Lười vận động không phải thủ phạm chính gây béo phì

Một nghiên cứu mới của Đại học Duke (Mỹ) khẳng định: nguyên nhân chính khiến tỷ lệ béo phì tăng vọt ở các nước phát triển là do lượng calo tiêu thụ tăng cao, chứ không phải do lười vận động như nhiều người vẫn nghĩ.
Chú thích ảnh
Người dân tập thể dục tại Leeds, miền Bắc Anh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Kết quả vừa được công bố trên tạp chí PNAS cho thấy người dân ở các quốc gia giàu có vẫn tiêu hao năng lượng mỗi ngày ở mức tương đương - thậm chí cao hơn - so với các nhóm dân cư sống theo kiểu săn bắt, chăn nuôi hay nông nghiệp truyền thống.

Nhóm nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Pontzer (Đại học Duke) đã phân tích dữ liệu của hơn 4.200 người trưởng thành từ 18 đến 60 tuổi, thuộc 34 cộng đồng dân cư trải dài trên 6 châu lục từ thợ săn hái lượm đến cư dân đô thị công nghiệp hiện đại. Họ đo đạc mức tiêu hao năng lượng, tỷ lệ mỡ cơ thể và chỉ số BMI của từng người, đồng thời đối chiếu với Chỉ số Phát triển Con người (HDI) của Liên hợp quốc để đánh giá mức độ công nghiệp hóa.

Kết quả cho thấy: mức tiêu hao năng lượng hàng ngày không giảm đáng kể theo mức độ phát triển kinh tế. Thay vào đó, sự gia tăng tỷ lệ mỡ cơ thể và béo phì lại đi kèm với thay đổi rõ rệt trong chế độ ăn uống, đặc biệt là lượng calo hấp thụ.

Tiến sĩ Amanda McGrosky, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Dù có một chút giảm nhẹ trong tổng năng lượng tiêu hao sau khi điều chỉnh theo kích thước cơ thể, nhưng yếu tố này chỉ giải thích được một phần rất nhỏ sự gia tăng mỡ cơ thể. Điều đó cho thấy nguyên nhân chính nằm ở thay đổi chế độ ăn”.

Giáo sư Herman Pontzer, trưởng nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh: “Hàng chục năm qua, chúng ta vẫn loay hoay giữa việc đổ lỗi cho lối sống ít vận động hay chế độ ăn uống. Nghiên cứu này cho thấy rõ: chính việc ăn nhiều hơn - chứ không phải lười biếng - mới là nguyên nhân chính gây ra béo phì tại Mỹ và các nước phát triển”.

Tuy vậy, nhóm nghiên cứu cũng khẳng định không nên coi nhẹ vai trò của vận động thể chất. Thay vào đó, cần nhìn nhận ăn uống và hoạt động thể chất là hai yếu tố bổ trợ lẫn nhau, chứ không thể thay thế cho nhau.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm sẽ tiếp tục xác định cụ thể những yếu tố nào trong chế độ ăn kiểu công nghiệp - như thực phẩm siêu chế biến, đồ uống nhiều đường hay khẩu phần ăn quá lớn - đóng vai trò chủ yếu trong cuộc khủng hoảng béo phì hiện nay.

Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.