Kết quả nghiên cứu bất ngờ về mối liên hệ giữa hôn nhân và nguy cơ béo phì ở nam giới

Theo kết quả của một nghiên cứu gần đây, hôn nhân làm tăng gấp ba nguy cơ béo phì ở nam giới, nhưng không ảnh hưởng đến phụ nữ.
Chú thích ảnh
Người dân tập thể dục tại Leeds, miền Bắc Anh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tỷ lệ béo phì toàn cầu đã tăng gấp đôi kể từ năm 1990, với hơn 2,5 tỷ người lớn và trẻ em được xếp vào loại thừa cân hoặc béo phì. Trên toàn thế giới, dự đoán đến năm 2050, hơn một nửa người trưởng thành và 1/3 trẻ em sẽ thừa cân hoặc béo phì.

Tờ Guardian (Anh) đưa tin, gần đây, các nhà khoa học tại Viện Tim mạch Quốc gia ở Warsaw (Ba Lan), muốn nghiên cứu thêm các yếu tố khác dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì, ngoài chế độ ăn uống không lành mạnh, ít vận động, yếu tố di truyền, môi trường ô nhiễm và các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn... Họ đã kiểm tra dữ liệu y tế và sức khỏe tổng quát của 2.405 người có độ tuổi trung bình là 50.

Phân tích thống kê được sử dụng để xác định mối liên hệ giữa tăng cân nặng và tuổi tác, tình trạng hôn nhân, sức khỏe tâm thần và các yếu tố khác.

Kết quả nghiên cứu đã được trình bày tại Hội nghị châu Âu về béo phì năm nay ở Malaga, Tây Ban Nha. Theo đó, nam giới đã lập gia đình có nguy cơ béo phì cao hơn 3,2 lần so với nam giới chưa kết hôn. Tuy nhiên, tình trạng này không xảy ra với phụ nữ đã kết hôn.

Nghiên cứu cho thấy kết hôn làm tăng tỷ lệ thừa cân ở nam giới lên 5,2% và tăng tỷ lệ béo phì lên 2,5%.

Những phát hiện này được đưa ra sau khi một nghiên cứu được tiến hành tại Trung Quốc vào năm 2024 phát hiện ra rằng chỉ số khối cơ thể (BMI) – công cụ tính toán dựa trên chiều cao và cân nặng - của nam giới tăng trong 5 năm đầu sau khi kết hôn, do lượng calo nạp vào cao hơn và ít vận động hơn.

Một nghiên cứu trước đó của Đại học Bath (Anh) phát hiện ra rằng, trung bình, nam giới đã kết hôn nặng hơn 1,4kg so với những người chưa kết hôn.

Nghiên cứu tại Viện Tim mạch Quốc gia ở Warsaw còn phát hiện ra rằng tuổi tác cũng là một yếu tố gây tăng cân. Với mỗi năm tuổi tăng lên, nguy cơ thừa cân ở nam giới tăng 3% và ở nữ giới tăng 4%, nguy cơ béo phì ở nam giới tăng 4% và nữ giới tăng 6%.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cho biết một số yếu tố dường như chỉ ảnh hưởng đến tỷ lệ béo phì ở phụ nữ. Trầm cảm làm tăng gấp đôi nguy cơ béo phì ở phụ nữ và hiểu biết về sức khỏe không đầy đủ làm tăng nguy cơ này lên 43%. Không có yếu tố nào trong số này làm tăng nguy cơ ở nam giới.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.