Lục quân Mỹ bắt đầu sa thải quân nhân từ chối tiêm vaccine

Lực lượng Lục quân Mỹ ngày 2/2 tuyên bố sẽ ngay lập tức sa thải những quân nhân từ chối tiêm vaccine ngừa COVID-19, khẳng định rằng sắc lệnh này đóng vai trò quan trọng nhằm duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu.  
Chú thích ảnh
Nhiều quân nhân Mỹ đã bị sa thải vì không tuân thủ lệnh tiêm vaccine COVID-19 bắt buộc. Ảnh tư liệu: AP

Tuyên bố cho hay sắc lệnh của Lục quân Mỹ được áp dụng cho các binh sĩ lục quân thông thường, quân dự bị tại ngũ và các học viên trường sĩ quan thuộc lực lượng này nếu họ không được cấp chứng nhận miễn hoặc trì hoãn tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Sắc lệnh này là quyết định mới nhất từ một lực lượng thành viên của quân đội Mỹ về việc sa thải các quân nhân từ chối tiêm vaccine ngừa COVID-19 sau khi Lầu Năm Góc đưa ra quy định tiêm vaccine bắt buộc hồi tháng 8/2021.

Bảo vệ quyết định trên, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth nêu rõ: “Năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Lục quân phụ thuộc vào những người lính sẵn sàng cho các hoạt động huấn luyện, triển khai, chiến đấu… Những người lính từ chối tiêm vaccine mang lại rủi ro cho lực lượng và gây nguy hại cho năng lực sẵn sàng chiến đấu”.

Các lực lượng khác của quân đội Mỹ, trong đó có Không quân Mỹ, đã bắt đầu sa thải những quân nhân lựa chọn không tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Đại đa số các quân nhân tại ngũ của Mỹ đã được tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa COVID-19. Khoảng 79 quân nhân thuộc tất cả các lực lượng trong quân đội Mỹ đã tử vong vì virus SARS-CoV-2.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.