Lực lượng xã đội trưởng, xã đội phó và trợ lý sẽ phải có trình độ đại học

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: Quân đội xác định sẽ đào tạo cho lực lượng xã đội trưởng, xã đội phó, kể cả trợ lý có trình độ hướng tới đại học.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Sáng 14/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc phòng; Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân; Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật Phòng không nhân dân; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Phòng thủ dân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Dân quân tự vệ; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Tiếp thu và giải trình trước về Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc đưa cán bộ chính quy về xã, Bộ Quốc phòng xác định vẫn là "Ngụ nông ư binh", "Cốt tinh không cốt đông". “Chúng tôi xác định như thế để làm nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho quân đội”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Quân đội cũng xác định đào tạo cho xã đội trưởng, xã đội phó, kể cả trợ lý có trình độ quân sự hướng tới phải có trình độ đại học. Hiện nay, lực lượng này đã có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. 

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, Bộ Chính trị đã đồng ý cho lực lượng quân sự cấp xã tạm thời chưa có trình độ lý luận chính trị cao cấp, nhưng vẫn được tham gia đảng ủy xã, vẫn được bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Tới đây, quân đội sẽ đào tạo, bổ sung đội ngũ này. 

Cũng theo Đại tướng Phan Văn Giang, trước đây xác định cán bộ quân sự cấp xã chỉ cần lý luận chính trị trung cấp, nhưng bây giờ chúng ta đã nhất thể hóa từ Trung ương đến cơ sở, quân đội sẽ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ lý luận chính trị cao hơn. “Hiện nay, trong quân đội cũng đã có hệ thống học viện, nhà trường có thể đào tạo lý luận chính trị cao cấp và Bộ Quốc phòng xác định đủ điều kiện đào tạo cán bộ cao cấp”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về việc phòng không rộng khắp, Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng, đây là yêu cầu cần thiết. Việc bố trí lực lượng phòng không ở cấp xã tổ chức không khó. Hiện nay, các loại vũ khí phòng không tầm thấp không bảo đảm được yêu cầu, cấp xã có thể tự chủ hoàn toàn. Việc tổ chức huấn luyện, quân đội đã tổ chức nhiều trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. 

Viết Tôn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.