Lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh phát huy truyền thống, tinh thần chủ động, sáng tạo

Sáng 31/8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang Thành phố (4/9/1945 - 4/9/2023).
Chú thích ảnh
Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi họp mặt. 

Tham dự có: Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh; Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng một số lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành phố Hồ Chí Minh và các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương ghi nhận, biểu dương sự cống hiến, nỗ lực và những kết quả cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong suốt chặng đường lịch sử 78 năm qua; đồng thời khẳng định, lượng vũ trang Thành phố không ngừng được củng cố, xây dựng phát triển cả về số lượng, chất lượng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện để địa phương ổn định và phát triển. Thành phố Hồ Chí Minh luôn là điểm sáng, hình mẫu về xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố trong thời gian qua đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 

Thượng tướng Võ Minh Lương chỉ đạo, thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Thành phố cần quán triệt thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về quân sự quốc phòng; tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, biến thách thức thành cơ hội, chuyển khó khăn thành ý chí và quyết tâm hành động, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự họp mặt. 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố sẽ phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, bám trụ kiên cường, đoàn kết kỷ cương, năng động sáng tạo, quyết chiến quyết thắng”; luôn đề cao trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng địa phương văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển cùng cả nước, vì cả nước, xứng đáng với truyền thống của đơn vị hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thành phố.

Ôn lại truyền thống lực lượng vũ trang Thành phố, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố cho biết, trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ luôn thể hiện bản lĩnh, kiên trung, một lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với nhân dân; không quản hy sinh, cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Năm 2022, lực lượng vũ trang Thành phố đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và truyền thống đơn vị anh hùng, quán triệt, triển khai và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương; trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Lực lượng đã tích cực, chủ động tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác quản lý Nhà nước về quốc phòng; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh. Lực lượng vũ trang đã tham mưu Thành phố thực hiện hiệu quả các chủ trương, đề án mới của Quân khu, góp phần thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nghiên cứu, đánh giá, dự báo sớm tình hình; tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để Thành phố ổn định và phát triển…

Dịp này, Bộ Tư lệnh Thành phố đã tổ chức ra mắt Đội Tuyên truyền xung kích của lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.