Lực lượng vũ trang Thủ đô không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, đề ra các giải pháp kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Sáng 26/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2020. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và kết quả công tác của Đảng ủy, các Ủy viên Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trong 6 tháng đầu năm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, kết quả công tác và thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của thành phố, nhất là trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch bệnh và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2020, tại Hà Nội sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn, quan trọng của Thủ đô và đất nước. Do đó, Đảng ủy cần tiếp tục lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô bám sát các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất. Trước hết, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cần chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, trọng tâm là thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị (khóa XII) về quân sự, quốc phòng, khu vực phòng thủ. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phải thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đặc biệt, phải chú trọng rà soát, củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, tham gia giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp về an ninh ở phường, xã, thị trấn.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, đề ra các giải pháp kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và hoạt động của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội để bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện diễn ra trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho Thủ đô và đất nước ổn định, phát triển, nhân dân yên tâm.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ lưu ý, mặc dù dịch COVID-19 đã được khống chế ở nước ta, nhưng trên thế giới vẫn rất phức tạp. Do đó, lực lượng vũ trang Thủ đô tuyệt đối không được chủ quan, lơ là mà cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng và cũng là lúc đời sống xã hội của Thủ đô bị ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Điển hình, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội ban hành 30 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời lãnh đạo lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, duy trì và thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đặc biệt, trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn gương mẫu, đi đầu, không ngại khó, ngại khổ, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất “chống dịch như chống giặc”, chống đại dịch COVID-19 là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Lực lượng vũ trang Thủ đô đã tiếp nhận, vận chuyển, bàn giao cách ly hơn 17.000 công dân bảo đảm an toàn tuyệt đối, tham gia thực hiện phong tỏa, cách ly những điểm trọng yếu về dịch như khu phố Trúc Bạch (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình), Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Thận Hà Nội, thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), thôn Đông Cứu (xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín).

Trong tháng 5/2020, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm chất lượng, tiến độ; tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một trong ba đại hội điểm cấp trên cơ sở của thành phố đạt chất lượng cao, mẫu mực về mọi mặt.

Nguyễn Cúc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.