Lực lượng tên lửa chiến lược Nga: Luôn trực chiến

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga được thành lập ngày 17/12/1959. Đơn vị quân sự này chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Moskva.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga (RVSN) được thành lập ngày 17/12/1959. Đơn vị quân sự này chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Moskva.

Hiện Nga có 6 loại hệ thống tên lửa đang làm nhiệm vụ trực chiến, gồm 3 loại triển khai trên mặt đất và 3 loại triển khai dưới hầm silo.

Theo hãng thông tấn TASS, mỗi ngày RVSN đều đảm bảo quân số khoảng 6.000 binh sĩ túc trực cùng với khoảng 95% hệ thống tên lửa luôn sẵn sàng hoạt động và ứng chiến ngay lập tức.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga: Luôn trực chiến ảnh 1

Hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-24 Yars (NATO định danh là SS-27 Mod 2) được trang bị công nghệ tự dẫn MIRV, có thể mang tới  6 đầu đạn nhiệt hạch.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga: Luôn trực chiến ảnh 2

RS-24 Yars phóng thử lần đầu tiên vào ngày 29/5/2007.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga: Luôn trực chiến ảnh 3

Hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300 của Nga (NATO gọi là SA-10 Grumble) được xem là hệ thống tên lửa tiêu diệt máy bay hiệu quả nhất thế giới.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga: Luôn trực chiến ảnh 4

Tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa RT-2PM Topol (NATO gọi là SS-25 Sickle) được cải tiến từ hệ thống tên lửa lưu động ICBM.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga: Luôn trực chiến ảnh 5

Tên lửa đạn đạo RT-2PM Topol sử dụng nhiên liệu rắn 3 tầng đẩy, có thể gắn được trên một chiếc xe tải hạng nặng.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga: Luôn trực chiến ảnh 6

Tên lửa đẩy Topol-M được phóng đi từ trạm phóng vũ trụ Plesetsk.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga: Luôn trực chiến ảnh 7

Một quả tên lửa Topol-M nặng khoảng 47,2 tấn và có tầm bắn xa 10.500 km.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga: Luôn trực chiến ảnh 8

Một hầm phóng silo.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga: Luôn trực chiến ảnh 9

Các tên lửa SS-18, SS-17, SS-19, SS-20 được trưng bày tại Học viên quân sự Dzerzhinsky ở Balabanovo, năm 1997.

Hoàng Trang (theo TASS)

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.