Nga tìm cách loại bỏ nguy cơ từ tên lửa có cánh Mỹ

Mối đe dọa chính trong kho vũ khí tấn công từ trên không của Mỹ là hành động tấn công ồ ạt bằng tên lửa hành trình.

Hãng tin Ria Novosti ngày 8/12 dẫn lời Tổng công trình sư tập đoàn phòng không "Almaz-Antey", ông Pavel Sozinov cho rằng mối đe dọa chính trong kho vũ khí tấn công từ trên không của Mỹ là hành động tấn công ồ ạt bằng tên lửa hành trình.

Ông Sozinov được dẫn lời nói: "Chiếm ưu thế trong mối đe dọa đương đại là cú đòn sử dụng hàng loạt tên lửa có cánh trong giai đoạn đầu tiên".

Nga tìm cách loại bỏ nguy cơ từ tên lửa có cánh Mỹ ảnh 1

Tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ phóng từ tàu chiến. Ảnh: AFP-TTXVN

Tổng công trình sư Nga lưu ý rằng việc sử dụng các tên lửa có cánh trong giai đoạn đầu cuộc chiến có thể gây "thiệt hại rất lớn đến các chủ thể lực lượng hạt nhân chiến lược Nga".

Theo ông, Mỹ đang phát triển các chương trình tăng số lượng tên lửa hành trình trong cú đòn đầu tiên, cũng như cải thiện độ chính xác và tầm bắn của chúng.

Ông Sozinov bình luận: "Đó là chương trình tái vũ trang, trước tiên là Hải quân, mà Mỹ đang tiến hành, cho phép họ trong giai đoạn 2015-2016 tiến tới khả năng cung cấp từ 6.500-7000 tên lửa hành trình nhằm tấn công các chủ thể quan trọng của Nga, với khoảng 5.000 thiết bị mang tên lửa trên biển".

Ông lưu ý Nga đang nghiên cứu các biện pháp đối phó với mối đe dọa này. Cụ thể, thê đội vũ trụ của hệ thống cảnh báo sớm nâng cấp về tấn công tên lửa của Nga cho tới năm 2020 sẽ đạt đẳng cấp mới.

Sozinov nói: "Trong sự phát triển thê đội vũ trụ của hệ thống cảnh báo sớm tấn công bằng tên lửa, tất cả các giải pháp kỹ thuật cần thiết đã được thông qua, và chúng tôi hy vọng ở tầng gần Trái đất, thê đội vũ trụ của hệ thống cảnh báo sớm với chất lượng mới, tới năm 2020, và có thể là trước đó sẽ đảm bảo có các tính năng cần thiết cảnh báo liên tục về tên lửa đạn đạo phóng đi".

Theo ông Sozinov, trong những năm gần đây Nga đã tăng đáng kể khả năng phát hiện mục tiêu di động, và phát triển những công nghệ tiên tiến cho các hệ thống phòng thủ trên không-vũ trụ nước này.

Duy Trinh

Dành cho bạn

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.