Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra và xử lý gần 3.000 vụ vi phạm

Theo thống kê của Tổng cục Quản lý thị trường, ngày 6/2, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 356 vụ vi phạm; xử lý 62 vụ với tổng số tiền xử phạt là 179 triệu đồng và số hàng hóa tạm giữ gồm 40.163 khẩu trang các loại.
Chú thích ảnh
 Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường kiểm tra cửa hàng kinh doanh trang thiết bị y tế Nhà thuốc Sơn Huyền, phường Đông Phong thành phố Lai Châu nơi có bán mặt hàng khẩu trang không niêm yết giá và tăng giá. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Như vậy, tính từ ngày 31/1 đến ngày 6/2/2020, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra và xử lý 2.964 vụ vi phạm. 

Mặc dù tại khu vực chợ thuốc Hapulico (Hà Nội) không còn tình trạng chen lấn mua hàng như những ngày qua, nhưng nguồn cung mặt hàng khẩu trang rất hạn chế và nhân viên quầy thuốc cho biết vẫn chưa nhập được khẩu trang mới về.

Tại Hà Nam, các mặt hàng găng tay y tế, nước sát trùng, khẩu trang y tế tại các cơ sở kinh doanh rất hạn chế. Riêng mặt hàng khẩu trang vải còn đủ số lượng, chủng loại đang lưu thông trên thị trường và được bán đúng giá niêm yết từ 35.000đ – 40.000đ/chiếc.

Ngoài ra, khẩu tra y tế và nước sát khuẩn phục vụ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Lạng Sơn và Hải Phòng rất khan hiếm. Hầu hết các cửa hàng, cơ sở kinh doanh thuốc tân dược, dụng cụ y tế treo biển hết khẩu tra y tế. Nhiều người dân có nhu cầu sử dụng, nhưng không mua được khẩu tra y tế.

Riêng tại Đà Nẵng, một số cơ sở kinh doanh tiếp tục để bảng thông báo hết các mặt hàng phòng dịch. Trong khi đó, nhiều tổ chức lại cấp phát miễn phí khẩu trang tại các địa điểm như: bệnh viện, bến xe… Sau khi hệ thống chuỗi nhà thuốc Dapharco cung ứng bình ổn giá khẩu trang y tế (2.200 đồng/chiếc) tại 11 địa điểm trên địa bàn thành phố, Công ty Cổ phần dược phẩm Pharmacity tại Đà Nẵng đã công bố bán khẩu trang bình ổn giá tại 8 cơ sở trên địa bàn thành phố.

Tại Đăk Lắk, Gia Lai, nhu cầu mua các trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng cho việc phòng bệnh của người dân tăng cao, các đơn vị phân phối các sản phẩm này không đáp ứng đủ nguồn cung ứng khiến tình trạng khan hiếm hàng hóa diễn ra trên địa bàn.

Các doanh nghiệp lớn chuyên phân phối các mặt hàng này trên địa bàn cũng không thể cam kết thời điểm có thể cung cấp bổ sung cho thị trường các mặt hàng thiết yếu như: khẩu trang y tế, thuốc sát trùng, găng tay y tế…

Đặc biệt, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều nhà thuốc đã thông báo hết khẩu trang và nước rửa tay, cồn y tế. Tại các hệ thống siêu thị Co.op Mart và hệ thống nhà thuốc Pharmacity vẫn bán khẩu trang, nhưng với số lượng hạn chế.

Đáng lưu ý, tại Đồng Nai, nhu cầu tiêu dùng mặt hàng khẩu trang y tế của người dân tăng cao, song mặt hàng này rất khan hiếm. Nhiều cơ sở kinh doanh và hiệu thuốc cho biết không có hàng để bán vì chưa tìm được nguồn cung.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.