Tổng cục Quản lý Thị trường thành lập Tổ thường trực phòng, chống dịch bệnh

Thực hiện theo Quyết định số 171/QĐ-TCQLTT ngày 3/2/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường, Tổ thường trực phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã được thành lập gồm 16 thành viên.

Cụ thể, ông Trần Hữu Linh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường làm Tổ trưởng; ông Hoàng Ánh Dương và bà Chu Thị Thu Hương - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường là Tổ phó.

Cùng với đó, ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Nghiệp vụ; bà Vũ Thị Minh Ngọc- Phụ trách Vụ Tổng hợp - Kế hoạch tài chính; bà Lê Thị Thu Hương - Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng; ông Kiều Dương - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Chính sách Pháp chế; ông Ngô Văn Phong, Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Thanh tra Kiểm tra thuộc Tổng cục Quản lý thị trường đồng giữ nhiệm vụ Tổ phó.

Ngoài ra, ông Trần Mạnh Lâm, Phụ trách Phòng Nghiệp vụ 1, ông Vũ Xuân Bính, Phụ trách Phòng Nghiệp vụ 2; ông Kiều Nghiệp, Phụ trách Phòng Nghiệp vụ 3; bà Phạm Thị Vĩnh Hà, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Cục Nghiệp vụ; bà Nguyễn Thị Diễm My và ông Trần Văn Túc- chuyên viên Văn phòng; ông Lê Thế Chính - chuyên viên Vụ Tổng hợp - Kế hoạch tài chính; bà Cao Phương Thảo - chuyên viên văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường làm thành viên tổ thường trực.

Quyết định nêu rõ, Tổ thường trực có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành phòng chống dịch trên phạm vi cả nước, bao gồm quản lý địa bàn, kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, tập trung kiểm tra các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa trên thị trường để đầu cơ, găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý và đặc biệt là trang thiết bị y tế dùng để bảo vệ sức khỏe phòng, chữa bệnh khi thị trường có biến động về cung cầu, giá hàng hóa do dịch bệnh của virus Corona.

Mặt khác, Tổ thường trực chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường các biện pháp ổn định thị trường, bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong thời gian dịch bệnh.

Không những thế, Tổ thường trực phòng chống dịch có trách nhiệm tổ chức, thực hiện đôn đốc Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường về việc triển khai phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường là đầu mối theo dõi, phối hợp kiểm tra, báo cáo tổng hợp Lãnh đạo Tổng cục khi được yêu cầu và sau khi chống dịch kết thúc.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.