Lực lượng ly khai đánh sập nhà ga sân bay Donetsk

Lực lượng ly khai đã cho nổ tung một phần trần nhà ga của sân bay Donetsk, Ukraine khiến nhiều binh sỹ chính phủ bị thương.

Ngày 19/1, cố vấn của tổng thống Ukraine, ông Yuri Biryukov cho biết lực lượng ly khai đã cho nổ tung một phần trần nhà ga của sân bay Donetsk, khiến nhiều binh sỹ chính phủ bị thương.

Viết trên trang mạng xã hội Facebook, ông Biryukov cho biết: “Những mảnh vỡ (của trần nhà ga sân bay) đã rơi xuống các binh sỹ, khiến nhiều người bị thương”.

Lực lượng ly khai đánh sập nhà ga sân bay Donetsk ảnh 1

Sân bay Donetsk bị phá hủy nghiêm trọng trong giao tranh.

Hiện chưa có những thông tin chi tiết hơn về vụ việc này, song sân bay Donetsk đã phải hứng chịu nhiều cuộc giao tranh ác liệt trong những ngày gần đây khi cả hai phía Kiev và lực lượng ly khai đều nhiều lần tuyên bố kiểm soát được khu vực này.

Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine cho biết có 3 binh sỹ đã hy sinh và 66 người khác bị thương. Trong khi đó, phía lực lượng ly khai ở miền Đông cũng có tới 8 tay súng thiệt mạng và 33 người bị thương.

Trước những diễn biến giao tranh căng thẳng tại miền Đông, cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi tiến hành các đàm phán quốc tế càng sớm càng tốt để giải quyết cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

EU giữ nguyên chính sách với Nga 


Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 19/1 khẳng định rằng việc Kiev đang cố giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine bằng sức mạnh quân sự là một “sai lầm chiến lược”, qua đó có thể dẫn đến những hậu quả không thể đảo ngược được đối với hiện trạng của đất nước Ukraine”.
Lực lượng ly khai đánh sập nhà ga sân bay Donetsk ảnh 2

Một ngôi nhà bị hư hại do trúng đạn pháo tại Donetsk. Ảnh: AFP-TTXVN

Hãng tin Interfax dẫn phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin nhấn mạnh: “Đó là sai lầm lớn nhất, thậm chí là sai lầm chiến lược của nhà chức trách Ukraine khi viện tới giải pháp quân sự đối với cuộc khủng hoảng Ukraine cũng như đối với toàn bộ vấn đề của khu vực Đông Nam Ukraine”.Trong một diễn biến khác cùng ngày 19/1, Hãng tin Interfax dẫn thông tin từ tài liệu mà đại diện Ukraine đưa ra thảo luận cùng ngoại trưởng các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) cho biết Kiev đã đề xuất với EU không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga cho đến khi có "bồi thường thiệt hại cho Ukraine".Trước đó, Bộ Tư pháp Ukraine đã đánh giá thiệt hại kinh tế do sự kiện Nga sáp nhập Crimea gây ra là hơn 1.000 tỷ hryvnia (tương đương 85 tỷ USD) và đang có kế hoạch khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại này.Cùng ngày, ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí sẽ không thay đổi chính sách của khối này đối với Nga, trong đó gồm cả các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moskva, cho đến khi Nga thực thi đầy đủ các thỏa thuận hòa bình ở Ukraine mà nước này từng ủng hộ từ hồi tháng 9/2014. TN (Theo AFP/THX)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.