LHQ và OSCE kêu gọi chấm dứt bạo lực miền Đông Ukraine

Liên hợp quốc (LHQ) và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã (OSCE) kêu gọi các bên xung đột tại Ukraine phải ngừng ngay việc leo thang bạo lực mới và trở lại bàn đàm phán.

Trước những tuyên bố và hành động tăng cường tấn công, đáp trả trong ngày tại Ukraine làm nhiều dân thường thiệt mạng, ngày 18/1, Liên hợp quốc (LHQ) và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã (OSCE) kêu gọi các bên xung đột tại nước này phải ngừng ngay việc leo thang bạo lực mới và trở lại bàn đàm phán.

LHQ và OSCE kêu gọi chấm dứt bạo lực miền Đông Ukraine ảnh 1

Binh sĩ Ukraine chuyển thi thể nạn nhân sau khi xe buýt bị trúng tên lửa ngày 13/1. Ảnh: AFP/TTXVN.

Tuyên bố của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Moon bày tỏ mối lo ngại trước tình trạng gia tăng hành động quân sự mạnh tại khu vực sân bay Donetsk. Theo ông, động thái này có thể hoàn toàn phá vỡ quy chế ngừng bắn từng rất khó khăn mới đạt được hồi tháng 9/2014. Ông Ban Ki Moon nhấn mạnh, bằng mọi giá phải tránh để tình hình xấu đi làm nhiều dân thường thiệt mạng, trong đó các bên cần thực hiện mọi nghĩa vụ của mình theo biên bản Minsk và bước đi đầu tiên là "chấm dứt ngay và hoàn toàn mọi hành động quân sự".


Cùng ngày, tại Vienna (Áo), Chủ tịch OSCE đồng thời là Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic cũng ra tuyên bố đặc biệt kêu gọi các bên xung đột tại Ukraine chấm dứt hành động leo thang mới và trở lại bàn đàm phán. Ông cũng chỉ trích gay gắt việc sử dụng vũ lực, kêu gọi các bên kiềm chế và phấn đấu cho một quy chế ngừng bắn bền vững.


Những tuyên bố quan ngại trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Kiev quyết định mở chiến dịch tấn công bằng hỏa lực tổng lực mới nhằm giành lại sân bay Donetsk, một vị trí có ý nghĩa biểu tượng cho cuộc giao tranh với lực lượng đòi độc lập ở miền Đông-Nam Ukraine. Theo tin từ CH nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) trong ngày 18/1, quân đội đã dùng hỏa lực tấn công thành phố 50 lần. Cũng theo nguồn tin này, trong vài ngày qua, không quân của quân đội Ukraine đã tổ chức 6 đợt tấn công nhằm giành lại sân bay Donetsk, song không thành công. Theo nhiều nguồn tin, số binh sĩ thương vong có thể lên tới 14 người ở cả hai phía, ngoài ra có khoảng 30 dân thường thiệt mạng chỉ trong ngày 18/1.


Trong diễn biến liên quan, truyền hình Nga ngày 18/1 dẫn lời Cố vấn Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết Chính quyền Kiev đã từ chối kế hoạch giải quyết xung đột tại Ukraine do Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi cho người đồng cấp Ukraine từ ngày 15/1. Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, nguyên thủ nước Nga đã đề xuất quân đội Ukraine cũng như lực lượng có vũ trang tại hai CH nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk phải đồng thời ngừng bắn, rút ngay các vũ khí hỏa lực trên 100 mm ra khỏi vùng phi quân sự có bán kính 15km từ đường ranh giới giữa hai lực lượng. Về phần mình, Moskva sẵn sàng cùng với OSCE thực hiện việc kiểm soát thực hiện các bước đi trên.


Trong một tuyên bố ngày 18/1, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moskva nỗ lực để nhóm họp Nhóm tiếp xúc về Ukraine vào đầu tuần này, kêu gọi các thành viên của nhóm (hai bên xung đột tại Ukraine, Nga và OSCE) và tất cả những bên "có ảnh hưởng đến tình hình Ukraine" không để cuộc gặp bị gián đoạn một lần nữa.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.