Lực lượng Houthi tại Yemen nhất trí ngừng bắn tạm thời

Theo thông báo của phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc (LHQ), lực lượng Houthi tại Yemen đã nhất trí ngừng bắn tạm thời để cho phép tàu kéo và tàu cứu hộ tiếp cận tàu chở dầu Sounion, treo cờ Hy Lạp, đang bị thiệt hại nghiêm trọng trên Biển Đỏ.
Chú thích ảnh
Tàu chở dầu Sounion bị tấn công trên Biển Đỏ. Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN

Tàu Sounion, đang chở 150.000 tấn dầu thô, đã bị lực lượng Houthi tấn công hồi tuần trước gần bờ biển Hodeida của Yemen. Vụ tấn công đã gây cháy nổ dữ dội trên tàu và khiến thủy thủ đoàn phải sơ tán. Vụ việc cũng làm dấy lên quan ngại về một thảm họa môi trường có thể xảy ra. Nếu dầu từ tàu Sounion tràn ra Biển Đỏ, đây sẽ là một trong những vụ tràn dầu lớn nhất trong lịch sử.

Theo phái đoàn Iran, quyết định ngừng bắn trên được lực lượng Houthi đưa ra nhằm đáp ứng các yêu cầu nhân đạo và môi trường từ một số quốc gia, với mục đích ngăn chặn thảm họa môi trường và hỗ trợ công tác cứu hộ.

Người phát ngôn của Houthi, Mohammed Abdulsalam cũng xác nhận rằng lực lượng này nhất trí ngừng bắn sau các cuộc đàm phán với các đại diện của Liên minh châu Âu tại Muscat (Oman). Theo Lầu Năm Góc, tàu Sounion sẽ được kéo đến cảng Eritrea để khắc phục thiệt hại. Hiện tàu này vẫn đang cháy và có nguy cơ tiếp tục rò rỉ dầu.

Lực lượng Houthi tại Yemen đã thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào các tàu chở hàng quốc tế đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden, với lý do thể hiện sự đoàn kết với người Palestine trong cuộc xung đột giữa Phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại Dải Gaza. Tính từ tháng 11/2023, lực lượng này đã thực hiện hơn 70 vụ tấn công các tàu thương mại, khiến 2 tàu bị đánh chìm, một tàu khác bị chiếm giữ và ít nhất 3 thủy thủ thiệt mạng.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.