Lực lượng an ninh đa quốc gia sẽ được triển khai ở Haiti trong tháng 5

Ngoại trưởng Bahamas - ông Fred Mitchell - xác nhận hoạt động triển khai lực lượng đa quốc gia để khôi phục an ninh ở Haiti sẽ bắt đầu từ ngày 26/5.
Chú thích ảnh
Xe cảnh sát tuần tra trên đường phố tại Port-au-Prince, Haiti, ngày 2/4/2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ khu vực Mỹ Latinh và Caribe, Ngoại trưởng Mitchell trong tuyên bố mới đây đã nhắc lại cam kết của Bahamas gửi 150 binh sĩ thuộc Lực lượng phòng vệ đến hỗ trợ an ninh hàng hải cho Haiti trong khuôn khổ lực lượng đa quốc gia được Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) ủy quyền và do Kenya dẫn đầu.

Trong khi đó, Cảnh sát Quốc gia Haiti (PNH) cho hay lực lượng này có thể nhận được quân tiếp viện nước ngoài từ ngày 23/5.

Đến nay, 7 quốc gia châu Phi, châu Á và Caribe - gồm Kenya, Bahamas, Jamaica, Barbados, Benin, Chad và Bangladesh - đã bày tỏ sẵn sàng cung cấp nhân lực cho Phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia được triển khai tại Haiti.

Theo ông Stéphane Dujarric - người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ, nguồn tài chính cho lực lượng này chưa đạt 10,6% mức ước tính cần thiết, do đó, LHQ kêu gọi các quốc gia thành viên hào phóng hơn.

Về phần mình, thủ lĩnh liên minh các băng nhóm vũ trang “Viv Ansanm” - Jimmy Cherizier, biệt danh Barbecue - tuyên bố liên minh này sẽ chiến đấu để giải phóng Haiti “khỏi nanh vuốt của các chính trị gia truyền thống và những kẻ đầu sỏ tham nhũng”.

Liên quan đến kế hoạch triển khai Phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia tại Haiti, Barbecue quả quyết: “Không ai có thể khiến chúng tôi sợ hãi, khiến chúng tôi tin rằng họ sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi đất nước của mình”.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.