Mỹ điều máy bay đưa binh lính tới bảo vệ Đại sứ quán ở Haiti

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, ngày 24/4, Bộ Tư lệnh phương Nam (USSOUTHCOM) thuộc quân đội Mỹ xác nhận đã cử 1 máy bay quân sự cùng quân tiếp viện đến bảo vệ Đại sứ quán nước này tại Haiti.
Chú thích ảnh
Xe cảnh sát tuần tra trên đường phố tại Port-au-Prince, Haiti, ngày 2/4/2024. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, USSOUTHCOM cho biết chiếc C-130 của Không quân Mỹ đã tới tới sân bay quốc tế Toussaint Louverture của Haiti ngày 23/4 để thực hiện luân chuyển nhân sự theo kế hoạch. Đây là chiếc máy bay đầu tiên hạ cánh xuống Port-au-Prince kể từ ngày 4/3.

Trong khi đó, một số hãng hàng không đã hoạt động trở lại tại sân bay Cap-Haïtien của Haiti.

Các băng nhóm vũ trang đang tăng cường tấn công và bao vây Cung điện quốc gia - nơi dự kiến diễn ra lễ tuyên thệ chính thức của Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp (CPT) của Haiti. Buổi lễ dự kiến sẽ có trên 100 khách mời. Để đảm bảo an toàn, lực lượng an ninh của Phủ Tổng thống Haiti đã quyết định giới hạn quyền tiếp cận Cung điện quốc gia.

Các băng nhóm vũ trang đã 2 lần tấn công bất thành Cung điện quốc gia, lập luận rằng CPT được thành lập tại Jamaica dưới sự bảo trợ của Cộng đồng Caribe (Caricom) và sự giám sát của Mỹ, do đó không đại diện cho ý chí của người dân Haiti.

Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết thủ đô của Haiti gần như vẫn bị cô lập hoàn toàn do các lệnh phong tỏa trên không, trên biển và trên đất liền, khi bạo lực băng nhóm gia tăng, ngăn cản viện trợ đến tay 58.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng ở mức nghiêm trọng nhất.

Theo bà Catherine Russell, gần 70% số trẻ em Haiti cần được giúp đỡ. Phụ nữ và trẻ em gái nước này đang phải chịu bạo lực giới tính và tình dục "cực kỳ nghiêm trọng", trong khi khoảng 30% đến 50% các nhóm vũ trang chiêu mộ trẻ em vào hàng ngũ.

Giám đốc điều hành UNICEF mô tả tình hình Haiti “ngày càng thảm khốc và tồi tệ”.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.