Luật xuất bản (sửa đổi): “Nên phân cấp mạnh hơn cho địa phương quản lý”

Ngày 27/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung của dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi). Bà Trần Hồng Thắm (ảnh), đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với báo chí về những vấn đề xung quanh dự thảo luật này.

Luật xuất bản (sửa đổi): “Nên phân cấp mạnh hơn cho địa phương quản lý” ảnh 1
Ngày 27/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung của dự thảo Luật Xuất bản (sửa đổi). Bà Trần Hồng Thắm (ảnh), đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đã có cuộc trao đổi với báo chí về những vấn đề xung quanh dự thảo luật này.

´Trong dự thảo Luật Xuất bản sửa đổi lần này, theo bà có điểm bất cập nào cần sửa đổi cho sát thực tế hay không?


Về một số điều khoản như đăng ký xuất bản và xác nhận đăng ký xuất bản, hoặc cấp giấy phép xuất bản tài liệu quy định không kinh doanh, có quy định tập trung vào Bộ Thông tin Truyền thông, không phân cấp cho địa phương, theo tôi nên đẩy mạnh phân cấp quản lý ở địa phương, bởi bộ máy nghiệp vụ trong lĩnh vực này ở địa phương cũng cơ bản hoàn thiện. Do vậy nếu chúng ta không phân cấp mà dồn vào Trung ương thì công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản ở địa phương không kịp thời, trong khi cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương quá tải. Tôi cho rằng Ban soạn thảo Luật Xuất bản cần sửa đổi nghiên cứu điều chỉnh các điều khoản trên theo hướng việc phân cấp quản lý mạnh hơn cho cơ quan chức năng ở địa phương thì việc quản lý hoạt động xuất bản sẽ hiệu quả hơn và mang lại lợi ích cho người đọc.

´Một vấn đề mới là quy định về xuất bản điện tử. Quy định tại Luật Xuất bản lần này liệu đã đầy đủ chưa, thưa bà?


Loại hình xuất bản điện tử được đánh giá là xu thế tương lai của ngành Xuất bản. Tuy nhiên, đây là hình thái mới của hoạt động xuất bản, sẽ có nhiều thay đổi khó dự báo. Trong điều kiện của ta hiện nay, tôi cho rằng Luật Xuất bản sửa đổi quy định mang tính nguyên tắc với hoạt động quản lý xuất bản điện tử và giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Trong quá trình đó, Chính phủ sẽ nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm trong và ngoài nước, ở các địa phương để có quy định chi tiết và linh hoạt, đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng của lĩnh vực này hiện nay.

´Vấn đề liên kết xuất bản trong thời gian qua đã tạo ra những bất cập do đối tác liên kết gần như làm hết về phần nội dung. Quy định mới có chấn chỉnh hiện trạng này không, thưa bà?


Trong đánh giá tình hình quản lý xuất bản vừa qua, chúng ta đều nhận thấy quy định trong Luật Xuất bản hiện hành chưa đủ, chi tiết, dẫn đến hoạt động liên kết xuất bản trong thời gian qua có nhiều bất cập, ảnh hưởng lớn đến thị trường đọc của chúng ta. Do vậy, trong dự thảo Luật Xuất bản trình lần này, chúng tôi thấy quy định liên kết xuất bản, đặc biệt quy định của phía liên kết là rõ. Tôi đồng tình với những quy định bổ sung.

Xin trân trọng cảm ơn bà!


Xuân Cường (ghi)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.