Luật Phát triển đô thị mở rộng dư địa phát triển cho TP Hồ Chí Minh

Luật Phát triển đô thị mở rộng thẩm quyền cho TP Hồ Chí Minh trong tổ chức bộ máy, quy hoạch, tài chính, đầu tư và thử nghiệm các mô hình kinh tế mới. Tuy nhiên, quyền được trao chỉ trở thành động lực khi được chuyển hóa thành chính sách, dự án và kết quả cụ thể. Thành phố yêu cầu từng cơ quan xác định rõ nhiệm vụ, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm, không để phát sinh độ trễ khi luật chính thức có hiệu lực.
Chú thích ảnh
Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Phát triển đô thị được kết nối trực tuyến đến 168 xã, phường, đặc khu của TP Hồ Chí Minh.

Sáng 26/8, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị. Hội nghị diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính của thành phố đến các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy cùng 168 xã, phường, đặc khu.

Chủ trì hội nghị có Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc cùng các Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông và Văn Thị Bạch Tuyết.

Quán triệt những nội dung cốt lõi của luật, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, đây là đạo luật được xây dựng nhằm kiến tạo khung thể chế mới cho các đô thị đặc biệt trong bối cảnh đất nước hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số. TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương được trao nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ điểm nghẽn và huy động nguồn lực phát triển.

Luật Phát triển đô thị gồm 5 chương, 66 điều với 7 nhóm chính sách đặc thù, vượt trội. Điểm đáng chú ý là mức độ phân cấp, phân quyền mạnh hơn, gắn quyền chủ động của thành phố với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch và cơ chế kiểm tra, giám sát.

Theo đó, Luật mở rộng không gian để TP Hồ Chí Minh chủ động trong tổ chức bộ máy, quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng, huy động nguồn lực tài chính, thu hút đầu tư và thử nghiệm các mô hình kinh tế mới. Thành phố có thể thực hiện một quy hoạch tổng thể, khai thác đồng bộ không gian ngầm, mặt đất và trên cao; phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng; thí điểm một số chính sách khác quy định hiện hành trong phạm vi và thời hạn được cho phép.

Các cơ chế về khu thương mại tự do, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và trái phiếu công trình, phát triển đô thị khoa học – công nghệ, thử nghiệm có kiểm soát đối với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn cũng được kỳ vọng tạo thêm dư địa tăng trưởng. Luật có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, đặt ra yêu cầu thành phố phải khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản triển khai.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết, luật tạo ra sự thay đổi lớn về vị thế và phương thức phát triển của thành phố. TP Hồ Chí Minh không còn chỉ là địa phương thụ hưởng cơ chế đặc thù mà phải trở thành chủ thể chủ động thiết kế chính sách, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả.

Theo Bí thư Thành ủy, có ba yêu cầu quan trọng trong quá trình triển khai luật. Trước hết là thực hiện phân cấp, phân quyền thực chất, đi kèm cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm của người được giao quyền. Thứ hai là tận dụng không gian thí điểm chính sách, mô hình kinh tế mới để giải quyết những vấn đề đặc thù của đô thị. Yêu cầu thứ ba, cũng là yếu tố quyết định, là tốc độ tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, từng cơ quan, đơn vị và cán bộ phải trả lời rõ ba câu hỏi: Luật đã trao cho mình thẩm quyền gì; từ thẩm quyền đó sẽ tạo ra chính sách, dự án hoặc sản phẩm cụ thể nào; nếu không thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả thì cá nhân, đơn vị nào phải chịu trách nhiệm.

Theo kế hoạch, Thành phố phải khẩn trương rà soát, xử lý khoảng 240 nội dung và chuẩn bị 105 văn bản, gồm 73 nghị quyết của HĐND thành phố và 32 quyết định của UBND thành phố. Mục tiêu là bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai ngay khi luật có hiệu lực vào ngày 1/10, qua đó tạo đóng góp cụ thể cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng yêu cầu các sở, ngành không chờ đợi, đùn đẩy hoặc viện lý do quy định chưa rõ. Tư duy quản lý phải chuyển từ xin cơ chế, đề xuất giải pháp cho từng trường hợp sang chủ động thiết kế chính sách trong phạm vi thẩm quyền đã được luật trao.

Đối với 168 xã, phường, đặc khu, mỗi địa phương cần rà soát nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và sử dụng hiệu quả quyền hạn được phân cấp để giải quyết vướng mắc, kiến tạo phát triển. Quá trình triển khai phải đồng thời phòng ngừa hai nguy cơ. Một là chậm trễ, có quyền nhưng không sử dụng, khiến cơ hội phát triển bị bỏ lỡ. Hai là lạm quyền, thiếu kiểm soát hoặc lợi dụng cơ chế đặc thù để phục vụ lợi ích riêng. Ngoài ra, Thành phố sẽ đẩy mạnh hậu kiểm, công khai kết quả thực hiện và tổ chức các đoàn kiểm tra trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Chú thích ảnh
Luật Phát triển đô thị mở rộng quyền chủ động cho TP Hồ Chí Minh trong tổ chức bộ máy, quy hoạch, đầu tư và thử nghiệm mô hình kinh tế mới.

"Hiệu quả thực thi luật sẽ được đánh giá bằng sản phẩm cụ thể, ý kiến của cơ quan quản lý và đặc biệt là cảm nhận của người dân, doanh nghiệp. Kết quả phải được lượng hóa bằng số văn bản hoàn thành đúng hạn, số ngày giải quyết thủ tục được rút ngắn, số dự án được tháo gỡ hoặc khởi động trở lại, thay vì những báo cáo chung chung về tinh thần nỗ lực", ông Trần Lưu Quang cho biết thêm.

Mặt khác, Thành phố cũng sẽ ghi nhận, tạo cơ hội cho cán bộ có sản phẩm rõ ràng; đồng thời bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung nếu phát sinh sai sót trong quá trình đổi mới, sáng tạo. Ngược lại, cán bộ né tránh, không dám sử dụng thẩm quyền hoặc không tạo ra kết quả sẽ phải được xem xét, đánh giá lại. Tinh thần này cũng được thể hiện trong Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, yêu cầu triển khai luật theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. 

Theo các đại biểu tham gia hội nghị, Luật Phát triển đô thị mở ra cơ hội thể chế lớn nhưng thành công của TP Hồ Chí Minh sẽ không được đo bằng số lượng quyền hạn được trao. Thước đo quan trọng nhất là khả năng biến những quyền hạn ấy thành dự án, nguồn lực, việc làm và những thay đổi mà người dân, doanh nghiệp có thể trực tiếp cảm nhận được. 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.
TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

TP Hồ Chí Minh: Người dân học làm thủ tục số ngay tại khu phố

Từ tối 17/9, người dân Khu phố 13, 14 và khu vực lân cận phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh có thể đến điểm sinh hoạt cộng đồng để được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Mô hình thí điểm giúp người lớn tuổi, người bận làm việc ban ngày từng bước làm quen với thủ tục số ngay tại nơi cư trú.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Vận hành hệ thống bơm chính tại nút giao An Phú từ ngày 22/9

Liên quan việc ngập nước tại hầm chui HC1-02 nút giao thông An Phú, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết đã tăng cường thêm máy bơm cho hầm, đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công tập trung sớm hoàn thành và đưa hệ thống bơm chính vào vận hành ngày 22/9 tới.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.