Luật hóa việc bảo vệ dữ liệu cá nhân

Đề nghị Ban soạn thảo tham khảo ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực chuyên ngành, tham chiếu các luật liên quan của Việt Nam cũng như Luật Dữ liệu các nước và quan tâm hơn đến vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo góp ý dự án Luật Dữ liệu. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu trong Hội thảo góp ý Dự án Luật Dữ liệu do Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tổ chức chiều 9/10. 

Các đại biểu nhất trí cho rằng, trong bối cảnh công nghệ thông tin, công nghệ số đã và đang phát triển mạnh mẽ, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống xã hội, việc ban hành Luật Dữ liệu là rất cần thiết, vừa để thế chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghệ số, chuyển đổi số hay Chiến lược dữ liệu quốc gia; đồng thời đáp ứng yêu cầu thống nhất nguyên tắc chung về dữ liệu, cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu quốc gia trên thực tiễn đời sống xã hội.

Tuy nhiên, theo một số đại biểu, các định nghĩa, giải thích từ ngữ trong dự thảo Luật còn chưa chính xác, chưa đầy đủ, rất cần được sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện. Ông Phạm Văn Hậu, Trung tâm an ninh mạng của Đại học Công nghệ Thông tin đề nghị Ban soạn thảo tham khảo, lấy ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, dữ liệu số và tham chiếu các luật liên quan như Luật An toàn thông tin mạng, để đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, nhất là về định nghĩa “dữ liệu”.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Thắng, đại diện Công ty SCTV cùng cho rằng, “dữ liệu” là khái niệm rất quan trọng của Luật Dữ liệu và trên thực tế dữ liệu có nội dung rất rộng, trong khi đó định nghĩa về “dữ liệu” trong dự thảo Luật còn sơ sài, thiếu rất nhiều trong nội hàm. Ví dụ như “dữ liệu video” chưa được quan tâm đúng mức trong nội dung luật, trong khi thực tế cho thấy nội dung video được truyền tải trên mạng xã hội như Tiktok… có tác động rất lớn đến đời sống xã hội và được chính quyền các nước như Hoa Kỳ kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy, đại diện SCTV đề nghị, Ban soạn thảo trong quá trình xây dựng luật nên tham chiếu Luật An toàn thông tin mạng, các Luật Dữ liệu của các nước. 

Một số đại biểu cũng đề nghị làm rõ hơn các vấn đề liên quan đến quy định chuyển dữ liệu ra nước ngoài; quy định cụ thể hơn về quyền, mức độ truy cập của từng cơ quan, đối tượng đối với dữ liệu dùng chung, dữ liệu quốc gia; quy định trách nhiệm, thời hạn cập nhật đối với hệ thống dữ liệu cấp tỉnh, quốc gia; bổ sung quy định khung kiến trúc quy chuẩn dữ liệu địa phương cấp tỉnh…

Làm rõ các khái niệm, định nghĩa về công nghệ mới

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Song An, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Bình/TTXVN

Chiều 9/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số và Luật Dữ liệu để trình tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu đánh giá Luật Công nghiệp công nghệ số phù hợp với các thành phố lớn, có điều kiện phát triển công nghệ số, công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, các khu công nghệ cao… Song bên cạnh đó, cũng có ý kiến đề xuất từ ngữ, bổ sung, làm rõ các khái niệm, định nghĩa về công nghệ mới.

Đối với dự án Luật Dữ liệu, ông Bùi Nguyên Khởi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị bổ sung Điều quy định về giá trị của dữ liệu trong đời sống thực (tối thiểu đối với các cơ sở dữ liệu quốc gia). Trong đó, phải quy định cụ thể các cơ quan chủ quản cơ sở dữ liệu khi xây dựng cơ sở dữ liệu phải xây dựng phương án, lộ trình thời gian khi nào thì dữ liệu có thể thay thế giấy tờ giấy. Qua đó, phát huy hiệu quả của các cơ sở dữ liệu khi xây dựng, đưa dữ liệu trên môi trường số đi vào đời sống, giúp thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, thuận tiện và tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu cũng đề nghị xem xét, bổ sung quy định việc xây dựng cơ sở dữ liệu phải đảm bảo tính đồng bộ, từ Trung ương đến địa phương; bổ sung quy định xử lý các tài liệu hết thời hạn lưu trữ; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc đồng bộ, lưu trữ dữ liệu.

Xuân Khu - Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.