Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 'cò lúa' nhận bản án nghiêm khắc

Chiều 26/9, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên tòa xét xử bị cáo Liên Việt Triều (sinh năm 1989, ngụ phường Láng Tròn, tỉnh Cà Mau, hành nghề mua bán lúa gạo) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự.
Chú thích ảnh
Bị cáo Liên Việt Triều tại phiên tòa. 

Theo cáo trạng, từ năm 2014, Liên Việt Triều hành nghề mua bán lúa tại tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau) và các tỉnh lân cận, mua rồi bán lại cho chủ vựa lúa hoặc mai mối cho các ghe lúa đến mua lúa của các hộ dân để kiếm lời. Từ năm 2019 đến năm 2021, bị cáo đã vay 2 tỷ đồng của ngân hàng để có tiền mua bán lúa. Thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, việc kinh doanh thua lỗ, bị cáo nợ nhiều người.

Để có tiền trả nợ và xoay xở, bị cáo Triều đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bán lúa của các hộ nông dân. Theo đó, trong vụ lúa năm 2022, từ tháng 4-8/2022, sau khi đặt tiền cọc mua lúa của hộ dân ở các địa phương và hẹn ngày cắt lúa, bị cáo cũng liên hệ với công ty thu mua lúa (đối tác làm ăn với bị cáo) thỏa thuận giá bán. Bị cáo là người trực tiếp thỏa thuận mua lúa và thanh toán tiền cho các hộ dân, còn công ty thu mua lúa sẽ trực tiếp thỏa thuận việc mua bán lúa và thanh toán tiền cho bị cáo. Lợi dụng điều này, bị cáo nhận tiền của công ty thu mua đầy đủ nhưng không thanh toán cho các hộ bán. Bị cáo đã chiếm đoạt hơn 543 triệu đồng tiền bán lúa của 10 hộ nông dân. Không những vậy, bị cáo còn chiếm đoạt 140 triệu đồng tiền đặt cọc mua lúa của một hộ dân; chiếm đoạt 600 triệu đồng tiền vay để đáo hạn ngân hàng của một bị hại khác.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên tòa. 

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau nhận định, bị cáo Liên Việt Triều, bằng các thủ đoạn gian dối, đã lừa nhiều người, trong đó có nhiều hộ nông dân để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng của nhiều người. Từ đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo mức án 8 năm 6 tháng tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự; buộc bị cáo phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các hộ dân.

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.