Lựa chọn công nghệ phòng cháy chữa cháy thông minh cho các toà nhà

Hội thảo “Hướng đến an toàn cho toà nhà tại các đô thị thông minh” do Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh và Tập đoàn UL Hoa Kỳ tổ chức ngày 22/5 đã chia sẻ kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Hoa Kỳ, làm rõ những thách thức đảm bảo an toàn PCCC tại các toà nhà Việt Nam.
Lựa chọn công nghệ phòng cháy chữa cháy thông minh cho các toà nhà ảnh 1

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an phát biểu tại hội thảo.

Ngoài ra, hội thảo cũng đưa ra các khuyến nghị về việc thẩm định an toàn công trình, trang bị hệ thống chữa cháy thông minh cũng như chia sẻ các giải pháp tích hợp an ninh, an toàn cho các toà nhà.

Theo bà Mary Tarnowka Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh, do đô thị hoá nhanh nên TP Hồ Chí Minh cũng như các nước ASEAN đang chứng kiến việc di dân từ các địa phương khác đổ về, gây áp lực lên cơ sở hạ tầng và nhu cầu nhà ở. Vì thế việc đảm bảo an toàn cho ngôi nhà, văn phòng, không gian công cộng không thể thiếu và cần thiết có những chương trình giám định an toàn chất lượng công trình cũng như ứng dụng công nghệ mới nhất cho các toà nhà thông minh.

“Vụ cháy chung cư Carina Plaza quận 8, TP Hồ Chí Minh đã gây sự chú ý của dư luận quốc tế với sự chia sẻ đau buồn, mất mát với người dân. Sự kiện này đặt ra vấn đề cần có các phòng ngừa tổn thất bằng cách đầu tư nhiều hơn nữa hoạt động huấn luyện an toàn, chương trình thẩm định và thực thi các quy định pháo luật. Mặt khác, để toà nhà trở nên an toàn hơn không chỉ từ việc thực thi chặt chẽ công tác thẩm định an toàn mà cần phải xây dựng các tiêu chuẩn phù hợp được quốc tế công nhận, từ đó sẽ tạo tiền đề cho những tiến bộ vượt bậc về công nghệ và sản phẩm mới”, bà Mary Tarnowka khuyến nghị.

Lựa chọn công nghệ phòng cháy chữa cháy thông minh cho các toà nhà ảnh 2

Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Bộ Công an cho rằng, sẽ không có thành phố thông minh nếu không có toà nhà và công trình thông minh, đảm bảo an toàn về PCCC. Muốn vậy, cần có sự chung tay của các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, người dân và cơ quan quản lý nhà nước; trong đó có lực lượng PCCC.

Cùng với đó, chủ đầu tư các toà nhà cần lựa chọn công nghệ PCCC hiện đại, đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát thi công có đầy đủ năng lực, hướng đến việc sử dụng vật liệu chống cháy. Đặc biệt cần trang bị hệ thống báo cháy thông minh, kết nối đến lực lượng PCCC để thông báo sự cố; trong đó ưu tiên lựa chọn hệ thống chữa cháy tự động có thể cảnh báo để người dân chủ động sơ tán, thoát nạn trước khi có sự tham gia của lực lượng cứu nạn cứu hộ.

Trong khi đó, theo ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng, tại Việt Nam vẫn còn nhiều công trình xây dựng trước năm 1990 mất an toàn sử dụng trong khi công tác bảo trì, ý thức người sử dụng chưa cao, một số công trình chưa thực hiện tốt đảm bảo an toàn PCCC hoặc thi công không đúng thiết kế. Do đó, trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Bộ Công an, đặc biệt là Cảnh sát PCCC trong công tác thẩm định thiết kế, nghiệm thu công trình xây dựng, rà soát công tác bảo trì hệ thống PCCC đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

“Hiện, Bộ Xây dựng đang triển khai đề án hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trong đó có nhiều nội dung cụ thể về an toàn cháy nổ và đảm bảo vệ sinh môi trường; đồng thời, tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến và huấn luyện kỹ năng thoát nạn cho người dân tại các toà nhà”, ông Phạm Minh Hà cho biết thêm.

Tin, ảnh: Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.