Lừa 'chạy việc', nguyên Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án chiếm đoạt 860 triệu đồng

Ngày 20/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 8 năm tù đối với bị cáo Phùng Thị Thanh (sinh năm 1981, trú phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phùng Thị Thanh nguyên là Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Sơn Tây bị kết án do đã lừa đảo chạy việc làm, chiếm đoạt 860 triệu đồng của 5 bị hại.

Theo cáo trạng, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên trong thời gian làm Kế toán trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Sơn Tây, Phùng Thị Thanh "rêu rao" có khả năng “chạy” việc làm và công chức vào một số cơ quan Nhà nước. Trong khi ấy, tháng 6/2013, ông Nguyễn Duy T. (sinh năm 1952, trú tại xã Chu Minh, huyện Ba Vì, Hà Nội) đang có ý định xin cho con trai vào làm việc tại một cơ quan Nhà nước nên đã nhờ Phùng Thị Thanh giúp đỡ. Thanh đồng ý, nhưng đến tháng 8/2013, Thanh nói với ông T. rằng không thể “chạy” được công chức ở thị xã Sơn Tây, mà xin cho con trai ông Nguyễn Duy T. vào làm kế toán của một Trung tâm cai nghiện thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội với chi phí là 250 triệu đồng để được nhận vào làm hợp đồng đến khi trở thành biên chế chính thức. Tin tưởng Phùng Thị Thanh là Kế toán trưởng của một cơ quan tư pháp, gia đình ông Nguyễn Duy T. đồng ý và đã giao đủ số tiền theo yêu cầu.

Gần 1 năm sau, do chưa “chạy” được việc làm cho con trai ông Nguyễn Duy T. và cũng đã ăn tiêu hết số tiền chiếm đoạt, Thanh bảo gia đình bị hại hủy giấy nhận tiền trước đó và thay bằng giấy nhận tiền mới với nội dung đối tượng vay nợ 250 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn, con trai ông Nguyễn Duy T. vẫn không được đi làm. Ông Nguyễn Duy T đòi tiền Phùng Thị Thanh nhiều lần không được, tháng 1/2015, gia đình đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của Phùng Thị Thanh ra cơ quan công an.

Với cùng thủ đoạn nêu trên, từ năm 2013-2014, Phùng Thị Thanh còn lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của 4 người bị hại khác để xin vào làm việc trong ngành giáo dục, lực lượng vũ trang nhân dân. Song, cả 5 trường hợp mà Phùng Thị Thanh hứa hẹn “chạy” việc làm hoặc “chạy” công chức đều không được đi làm. Tổng cộng, Phùng Thị Thanh đã chiếm đoạt 860 triệu đồng của 5 bị hại. Hiện, Thanh mới chỉ thanh toán được 120 triệu đồng cho 2 bị hại, còn lại 740 triệu đồng Phùng Thị Thanh vẫn chiếm đoạt.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Truy tố đối tượng trong nhóm ép 'con nợ' bỏ ma túy vào túi xách

Truy tố đối tượng trong nhóm ép 'con nợ' bỏ ma túy vào túi xách

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đào Hoài Điệp (sinh năm 1985, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản” (theo quy định tại Điều 168, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015) và tội “Giữ người trái pháp luật” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1 – Bộ luật Hình sự năm 1999).

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.