Lừa bán iPhone giá nội bộ, nhân viên cửa hàng chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng

Ngày 12/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Hiếu là nhân viên bán hàng của Shop Dunk, chuỗi đại lý ủy quyền chính thức của Apple. Cửa hàng mua bán điện thoại Shop Dunk mà Hiếu làm việc ở phố Hàng Bài, Hà Nội. Tại đây, chủ cửa hàng quy định, nhân viên bán hàng điện thoại không được quyền đại diện Shop Dunk ký hợp đồng bán hàng và không được tự thỏa thuận giá bán với khách hàng.

Quá trình bán hàng tại cửa hàng mua bán điện thoại Shop Dunk, do cần tiền chi tiêu cá nhân, từ tháng 7-8/2024, Lê Trung Hiếu nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của các khách hàng cùng kinh doanh điện thoại di động. Hiếu tự giới thiệu, Shop Dunk có các loại điện thoại di động nhãn hiệu Iphone mới, Hiếu mua được với giá nội bộ thấp hơn giá niêm yết tại Shop Dunk từ 1-3 triệu đồng/1 chiếc. Tin tưởng thông tin Hiếu đưa ra, các nhà đầu tư đã đưa cho Hiếu tổng cộng hơn 2,6 tỷ đồng để đặt mua 109 chiếc điện thoại di động, sau đó bị Hiếu lừa đảo chiếm đoạt tiền. Một trong số các bị hại của Hiếu là anh Nguyễn Thế A (sinh năm 1998, kinh doanh điện thoại di động). Ngày 10/7/2024, anh Nguyễn Thế A đã đặt mua của Hiếu 40 điện thoại Iphone 15 Promax 256G với giá hơn 25 triệu đồng/1 chiếc. Cùng ngày, hai bên lập hợp đồng đặt cọc mua bán hàng hóa, sau đó anh A chuyển cho Hiếu hơn 1 tỷ đồng đặt cọc để mua điện thoại. Sau khi nhận được tiền, Hiếu dùng chi tiêu cá nhân hết.

Đến ngày 18/7/2024, Hiếu tiếp tục đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu anh A về việc có lô hàng 45 chiếc điện thoại di động Iphone 15 Promax 256G với giá hơn 25 triệu đồng/1 chiếc. Vì thời điểm đó, Shop Dunk niêm yết bán điện thoại di động Iphone 15 Promax 256G với giá hơn 28 triệu đồng/1 chiếc nên anh A đã đồng ý mua thêm 45 chiếc điện thoại và đã chuyển cho Hiếu hơn 1,1 tỷ đồng để đặt cọc. Sau khi nhận tổng số hơn 2 tỷ đồng của anh A, Hiếu đặt mua 18 chiếc điện thoại với giá hơn 28 triệu đồng/1 chiếc rồi giao cho anh A và nói đó là điện thoại của hợp đồng thứ nhất. Số tiền còn lại là hơn 1,7 tỷ đồng, Hiếu dùng để chi tiêu và chơi chứng khoán nhưng bị thua lỗ.

Tại phiên tòa, Hiếu thừa nhận hành vi như trên. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, Hiếu đã cùng gia đình nộp gần 380 triệu đồng khắc phục hậu quả vụ án. Còn lại hơn 1,8 tỷ đồng, Hiếu vẫn chưa hoàn trả cho các bị hại.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.