Lũ quét tại Nepal và Trung Quốc: Nỗ lực xác minh danh tính và những lễ tang tượng trưng

Một tuần sau thảm họa lũ quét tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc, ngoài việc tìm kiếm những người may mắn sống sót, công việc xác minh danh tính những nạn nhân thiệt mạng cũng đang được tiến hành khẩn trương.
Chú thích ảnh
Khu vực bị lũ quét tàn phá tại Nuwakot, Nepal. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại thủ đô Kathmandu, trong sự đau đớn tột cùng, hàng trăm người xếp hàng để cung cấp mẫu ADN với hy vọng nhận diện người thân trong số hàng trăm thi thể được tìm thấy. Đứng xếp hàng, chị  Susmita Lo, 21 tuổi, cho biết chị cung cấp ADN để tìm cha mình, người đã mất liên lạc khoảng một tuần qua. Trên tay chị bế cháu trai 6 tuổi, cha của cậu bé cũng đang mất tích.

Do các nhà xác đã quá tải, một số thi thể đã được chôn cất trong những ngôi mộ tạm thời cho đến khi xác định được danh tính. Giới chức đã lưu giữ mẫu ADN, ảnh các đặc điểm nhận dạng trên khuôn mặt cũng như các chi tiết khác để giúp đối chiếu với những người mất tích, nhằm cuối cùng trao trả thi thể về cho gia đình.

Theo số liệu cập nhật tính đến sáng 3/9 theo giờ Việt Nam, phía Nepal đã tìm thấy thi thể của 1.204 nạn nhân, trong khi 4.216 người vẫn đang mất tích. Tại Trung Quốc, truyền thông nước này cho biết số người thiệt mạng là 21 người với 541 người mất tích. Như vậy, tổng số người được xác nhận thiệt mạng trong thảm họa này hiện là 1.225, cùng với 4.757 người mất tích.

Trong khi đó, tại nhiều nơi, nhiều gia đình đã tổ chức các tang lễ tượng trưng cho những người thân vẫn đang mất tích. Trong truyền thống Ấn Độ giáo, hỏa táng là nghi thức cuối cùng quan trọng; đối với một số gia đình, việc thực hiện nghi lễ này ngay cả khi không có thi thể người thân cũng mang lại cảm giác nhẹ nhõm về mặt tâm linh.

Bà Dolma Newar Tamang, người cùng con trai tổ chức tang lễ tượng trưng cho chồng mình, chia sẻ: "Chúng tôi phải làm điều này để giải thoát linh hồn cho ông ấy, để ông ấy được bình an và hạnh phúc dù đang ở bất cứ đâu".

Liên quan đến các công dân nước ngoài bị mất tích, giới chức Nepal cho biết nhiều du khách đã chủ động liên lạc với chính quyền. Theo Bộ Ngoại giao Nepal, 324 công dân nước ngoài đã được giải cứu, trong khi 590 người đến từ 39 quốc gia vẫn đang mất tích. Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 2/9 cho biết hiện 38 công dân nước này vẫn đang mất tích; đồng thời cho biết sẽ cử một nhóm chuyên gia vận hành thiết bị bay không người lái đến Nepal trong vài ngày tới để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu nạn.

Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.