Lũ quét tại Mỹ: 2 người thiệt mạng, 80 người được cứu

Cơ quan quản lý Công viên quốc gia (NPS) của Mỹ thông báo đã tìm thấy 2 thi thể, cứu được 80 người, và hiện lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 1 người mất tích sau trận lũ quét xảy ra ngày 30/8 tại Vườn quốc gia Grand Canyon ở bang Arizona, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở miền Tây nước Mỹ.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt tại New York, Mỹ ngày 10/7/2023. Ảnh tư liệu (minh họa): USA Today/TTXVN

Lũ quét đã xảy ra ở Hẻm núi Bright Angel và khu vực Phantom Ranch, một khách sạn nằm dưới đáy Grand Canyon, khiến hàng chục du khách phải sơ tán bằng trực thăng và gây thiệt hại nghiêm trọng cho đường ống dẫn nước duy nhất vào hẻm núi. Nhà chức trách đã cấm du khách lưu trú tại các nhà nghỉ và khách sạn bên trong Vườn quốc gia Grand Canyon và ban hành các biện pháp hạn chế sử dụng nước khẩn cấp đối với cư dân sinh sống tại đây.

Các video được những người đi bộ đường dài quay vào cuối tuần cho thấy một dòng nước bùn cuộn chảy dữ dội xuống đường mòn và dưới các cây cầu đi bộ, cùng với thân cây và các mảnh vụn khác do các con sông đang dâng cao cuốn trôi.

Lũ quét thường xảy ra ở miền Bắc Arizona, nơi đất khô cằn hấp thụ nước mưa rất kém trong bối cảnh hạn hán kỷ lục ở vùng Tây Nam nước Mỹ. Hẻm núi Grand Canyon, được coi là một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất thế giới, là kết quả của quá trình xói mòn các lớp đá sa thạch đỏ và các loại đá khác của sông Colorado qua hàng triệu năm.

Theo số liệu từ Cục Công viên Quốc gia, hơn 4,4 triệu khách du lịch đã đến thăm địa điểm này vào năm 2025. Việc tham quan Grand Canyon có thể đặc biệt nguy hiểm vào mùa Hè do nguy cơ lũ quét trong mùa mưa, khi những ngày trời quang đãng có thể nhanh chóng nhường chỗ cho giông bão và mưa lớn. Địa hình dốc đứng, nhiều đá của hẻm núi khiến nước chảy xiết. Một trận mưa rào mùa Hè bình thường ở nơi khác có thể biến thành một dòng nước cuồn cuộn trong hẻm núi. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo lũ lụt có thể xảy ra nhiều hơn trong ngày 1/9 hoặc bất cứ khi nào có bão tại đây.

Trận lũ ngày 30/8 cũng là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực lâu dài nhằm hiện đại hóa hệ thống đường ống dẫn nước phục vụ du khách và khoảng 1.600 cư dân của làng Grand Canyon. Dự án cải tạo đường ống dẫn nước và nâng cấp hệ thống cấp nước liên quan trị giá 208 triệu USD đã bắt đầu vào năm 2023. Ban quản lý công viên gọi đây là khoản đầu tư quan trọng để đảm bảo công viên đáp ứng được nhu cầu của cư dân và du khách. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2027.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.