Trung Quốc xử phạt 10 người vì lan truyền thông tin sai lệch về vụ lũ quét Nepal 

Cảnh sát Trung Quốc ngày 31/8 cho biết đã xử phạt 10 người bị cáo buộc lan truyền thông tin sai lệch trên mạng về vụ lũ quét gây chết người dọc biên giới với Nepal.
Chú thích ảnh
Hiện trường đổ nát sau trận lũ quét và lở bùn đá nghiêm trọng ở huyện Nuwakot, Nepal. Ảnh: THX/TTXVN phát

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm hàng trăm người mất tích tại một cửa khẩu biên giới thuộc khu vực Tây Tạng.

Theo hãng tin AFP, các hình thức xử phạt, từ phạt tiền đến tạm giam 10 ngày, được đưa ra trong bối cảnh lực lượng cứu hộ ở cả hai bên biên giới vẫn tiếp tục tìm kiếm sau khi một dòng nước lũ dữ dội càn quét qua các khu vực thuộc Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc) vào tuần trước, cuốn trôi nhiều ngôi làng.

Theo thông báo của Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an Trung Quốc, những tin đồn do 10 cá nhân này chia sẻ cho rằng số người mất tích hoặc thiệt mạng cao hơn nhiều so với số liệu được công bố chính thức.

Thông báo cho biết một cá nhân họ Khâu đã chia sẻ trên mạng rằng “các bản tin đưa tin có 1.400 người thiệt mạng”. Trước đó đã có báo cáo về 3.000 người mất tích nhưng một người khác họ Lưu nói rằng hơn 3.000 người đã thiệt mạng tại Trung Quốc do vụ sạt lở đất.

Giới chức trách không nêu rõ hình phạt cụ thể đối với từng cá nhân.

Theo cơ quan quản lý thiên tai của Nepal, lũ lụt đã khiến ít nhất 903 người thiệt mạng và 4.247 người mất tích tại quốc gia này. Tại khu vực Tây Tạng do Trung Quốc quản lý, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin có thêm 16 người chết và 546 người mất tích.

Vụ sạt lở đất đã san phẳng một khu vực rộng “khoảng 0,7 km vuông”, tương đương diện tích 98 sân bóng đá. Khi được hỏi về các báo cáo quốc tế cho rằng Trung Quốc đang kiểm duyệt hình ảnh lũ lụt và báo cáo số người chết thấp hơn thực tế, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 31/8 khẳng định việc “công bố thông tin diễn ra cởi mở, minh bạch và kịp thời”.

“Những hành động bôi nhọ ác ý và thổi phồng sự việc dựa trên tình hình thiên tai sẽ không nhận được sự ủng hộ của công chúng”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Côn phát biểu tại cuộc họp báo.

Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc ngày 31/8 đưa tin các nhân viên cứu hộ đang chạy đua với thời gian và đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt để tìm kiếm người sống sót.

Họ đang “tiến sâu vào tâm điểm vùng thảm họa” bất chấp những thách thức như “địa hình núi cao, thung lũng dốc và thời tiết diễn biến phức tạp”.

Tại Tây Tạng, lực lượng cứu hộ đang “tiến hành dọn dẹp bùn đất trên đường, thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, xác định các mối nguy hiểm, khử trùng và phòng dịch, cũng như khơi thông và khôi phục các tuyến đường bị hư hại”.

Gyirong (Cát Long), huyện chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của vụ sạt lở bùn, dự kiến sẽ có mưa trong vài ngày tới. Một chuyên gia dự báo thuộc Trung tâm Khí tượng Quốc gia ngày 30/8 cảnh báo lực lượng cứu hộ có thể gặp khó khăn do đường trơn trượt.

Các video do đài truyền hình nhà nước CCTV công bố cho thấy nhân viên cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đang vất vả di chuyển qua đống đổ nát tại các thung lũng nơi dòng bùn đất đã tràn qua.

Tại những khu vực khác, lực lượng cứu hộ lội qua lớp bùn dày, trong khi những người khác đang sửa chữa đường dây điện.

Tân Hoa Xã cho biết ngày 30/8 rằng hệ thống thông tin liên lạc tại cửa khẩu Gyirong đã được khôi phục.

Trong số những người mất tích tại Tây Tạng có 261 người mang quốc tịch nước ngoài, bao gồm 104 người Nepal, 49 người Ấn Độ, 33 người Latvia và 18 người Mỹ.

Các công nhân làm việc gần cửa khẩu đã được “di dời đến nơi an toàn” ngày 30/8, sau khi một hồ nước mới hình thành do sạt lở đất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 31/8 cho biết Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người mất tích ở phía biên giới thuộc lãnh thổ nước này.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Pháp: Đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế

Chính phủ Pháp vừa công bố một loạt biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục cư trú cho sinh viên quốc tế, trong đó đáng chú ý là việc cấp thẻ cư trú nhiều năm bao trùm quá trình học và có giá trị đến cuối năm sinh viên nhận bằng.

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.