Lũ lụt tại Bangladesh: Hơn 5.000 trường học bị ngập và 3,5 triệu trẻ em không có nước sạch uống

Các trận mưa như trút nước đã làm ngập và gây ra lũ quét ở miền Đông Bắc của Bangladesh, khiến hơn 40.000 trạm cấp nước, gần 50.000 nhà vệ sinh bị hư hại và hơn 5.000 trường học, trung tâm giáo dục bị ngập nước.
Chú thích ảnh
Người dân di chuyển qua vùng ngập lụt tại Sylhet, Bangladesh, ngày 19/6/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 24/6 cảnh báo 3,5 triệu trẻ em ở Bangladesh đang cần nước uống khẩn cấp sau các trận lũ lụt tàn phá trong tháng này.

Phát biểu với giới báo chí tại Geneva (Thụy Sĩ) qua đường truyền video, đại điện của UNICEF ở Bangladesh Sheldon Yett nêu rõ: "Tình hình đã trở nên tồi tệ trong tuần qua do các trận lũ quét gây ra ở miền Đông Bắc Baladesh. 3,5 triệu trẻ em đang cần nước uống sạch khẩn cấp do các vùng rộng lớn bị nhấn chìm trong nước và bị cô lập không thể tiếp tế nước uống và lương thực". 

Ông Yett cho biết hơn 40.000 trạm cấp nước và gần 50.000 nhà vệ sinh đã bị hư hại, đồng thời cảnh báo về gia tăng số người mắc các bệnh thường gặp sau mưa lũ do người dân buộc phải uống nước bị nhiễm bẩn. Theo đại diện của UNICEF tại Bangladesh, số người mắc bệnh tiêu chảy và các bệnh chết người khác tại Bangladesh đang tăng mạnh.

Ông cho biết gần 500.000 người đã phải sơ tán tránh lũ tại những trung tâm sơ tán đông đúc, chật chội, không được trang bị phương tiện đầy đủ phục vụ nhu cầu tối thiểu của phụ nữ, bé gái và trẻ em. 90% cơ sở y tế ở thành phố Sylhet bị nhấn chìm trong nước, trong khi hơn 5.000 trường học, trung tâm giáo dục cũng bị ngập nước. Theo ông Yett, UNICEF phải vận chuyển đồ tiếp tế bằng ô tô tải vì sân bay Sylhet buộc phải đóng cửa do mưa lũ. 

Các trận mưa như trút nước hồi tuần trước đã làm ngập nhiều vùng rộng lớn ở miền Đông Bắc của Bangladesh. Lũ lụt là mối đe dọa thường xuyên đối với hàng triệu người ở Bangladesh. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết biến đổi khí hậu đang làm cho mưa lũ xảy ra với tần suất thường xuyên hơn và với cường độ mạnh hơn ngoài dự báo.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng phái đoàn tới Moskva để hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

FT tiết lộ đề xuất thúc đẩy hòa bình tại Ukraine của Mỹ khiến châu Âu ‘sửng sốt’

Theo Financial Times, Mỹ đã đề xuất đưa hàng tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu vào một thỏa thuận hòa bình toàn diện về Ukraine, trong đó có phương án chuyển một phần tài sản sang cơ chế do Washington giám sát. Đề xuất được cho là khiến các phái đoàn châu Âu và Ukraine bất ngờ, đồng thời vấp phải sự phản đối từ các đồng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AA/TTXVN

Tổng thống Trump nói rõ về khả năng dùng bom hạt nhân và 'mẹ của mọi loại bom' chống Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington không cần sử dụng vũ khí hạt nhân chống Iran, đồng thời giải thích “mẹ của mọi loại bom” là vũ khí thông thường. Tuy nhiên, ông vẫn đề cập khả năng tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân của Tehran và dự báo chiến sự sẽ sớm kết thúc.

Lạm phát, giá năng lượng chi phối chương trình nghị sự của G7, G20, EU

Lạm phát, giá năng lượng chi phối chương trình nghị sự của G7, G20, EU

Ngày 15/10, áp lực lạm phát toàn cầu, cuộc khủng hoảng năng lượng trở thành tâm điểm tại các hội nghị tài chính của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Thái Lan, cũng như Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Bỉ.