Lũ lụt nghiêm trọng ở Ấn Độ và Bangladesh

Nhà chức trách Ấn Độ ngày 20/6 cho biết số người thiệt mạng trong các trận lụt và sét đánh mới đây tại nước này đã tăng thêm 26 người.
Chú thích ảnh
Ngập lụt tại Nagaon, bang Assam, Ấn Độ ngày 17/6/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tại bang Assam, Đông Bắc Ấn Độ, lở đất đã khiến 3 người thiệt mạng, trong khi nước lũ đã khiến 6 người tử vong. Bang Assam tiếp tục hứng chịu các trận lụt nghiêm trọng với 5.140 ngôi làng tại 33 huyện đang bị nước nhấn chìm.

Hơn 100.000 người dân đang phải lánh nạn trong các khu tạm trú. Trước đó, đây cũng là bang đầu tiên hứng chịu các trận mưa lớn trong tháng 4, dẫn đến lũ lụt và khiến 44 người thiệt mạng.

Tại bang Bihar, miền Đông Ấn Độ, sét đánh do bão là nguyên nhân cướp đi sinh mạng của ít nhất 17 người. 

Trong khi đó, tại quốc gia láng giềng Bangladesh, các trận bão cũng kéo theo lũ lụt nghiêm trọng, khiến hàng triệu người bị mắc kẹt. Trong ngày 20/6, nước lũ đã bắt đầu rút từ huyện Sylhet. Tuy nhiên, các khu sơ tán đã chật kín người, dẫn đến cuộc khủng hoảng lương thực và nước uống. Nhiều người vẫn còn sợ không dám về nhà, trong khi những người khác đã mất đi nhà cửa trong nước lũ.

Mưa lớn vẫn đang kéo dài tại các quận của Chittagong Hills, khiến thành phố cảng này bị ngập nước, làm tăng nguy cơ lở đất. 

Mặc dù Ấn Độ và Bangladesh thường xuyên đối mặt với nguy cơ lũ lụt, song các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang làm tăng tần suất, cường độ và xu hướng bất thường của các hiện tượng thời tiết tại hai quốc gia này.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.