Lũ lụt khiến Thái Lan khó duy trì tăng trưởng xuất khẩu

Trận lũ lịch sử ở Thái Lan khiến 610 người làm thiệt mạng và lấy đi tới chục tỷ USD tài sản của nền kinh tế, sẽ ảnh hưởng đáng kể tới tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2012.


Bà Malee Choklumlerd, Vụ phó Vụ Xúc tiến xuất khẩu (DEP), Bộ Thương mại Thái Lan, nhận định trận lũ lịch sử ở nước này, khiến 610 người làm thiệt mạng và lấy đi tới chục tỷ USD tài sản của nền kinh tế, sẽ ảnh hưởng đáng kể tới tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2012. Bà Malee cho biết trong năm 2012, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất ổn nhưng ít tác động tới xuất khẩu của Thái Lan, vì phần lớn hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan là các sản phẩm phục vụ tiêu dùng thiết yếu hàng ngày.

Lũ lụt khiến Thái Lan khó duy trì tăng trưởng xuất khẩu ảnh 1

Một khu vực ngập lụt ở Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, hậu quả nặng nề do trận lũ lụt hiện nay để lại sẽ ảnh hưởng đáng kể đến xuất khẩu 6 tháng đầu năm tới và khiến tăng trưởng xuất khẩu cả năm 2012 chỉ đạt khoảng 10%, thấp hơn mức 15% do Bộ Thương mại đặt ra.

Một đe dọa khác đối với xuất khẩu của Thái Lan trong năm 2012 và những năm tới là nguy cơ các nhà đầu tư cắt giảm giảm quy mô sản xuất tại Thái Lan để chuyển dịch sản xuất sang các nước láng giềng.

Mới đây, ông Chieanchuang Kalayanamitr, Chủ tịch hãng sản xuất linh kiện điện tử Maxon Systems.Co, cho biết hãng này đã quyết định di chuyển một phần sản xuất sang Campuchia với khoản đầu tư ban đầu khoảng 800 triệu bạt (31 bạt/USD). ũ lụt đã gây thiệt hại khoảng 3 - 4 tỷ USD cho 3 nhà máy của Maxon Systems tại Khu công nghiệp Rojana và hãng không thể để đình trệ sản xuất trong tương lai dẫn tới mất thị trường. Theo ông Chieanchuang, do chi phí nhân công ở Campuchia chỉ khoảng 80 bạt (khoảng 2,6 USD)/ngày, rẻ hơn nhiều so với Thái Lan nên hãng sẽ di chuyển ít nhất 1/3 hoạt động sản xuất sang Campuchia.


Xuân Trọng (P/V TTXVN tại Băng Cốc)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.