Xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể giảm mạnh

Xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể giảm 50% trong giai đoạn từ tháng 11/2011 tới tháng 1/2012 do giá gạo đắt hơn và ảnh hưởng của trận lũ lụt lịch sử tại nước này.

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, xuất khẩu gạo của nước này có thể giảm 50% trong giai đoạn từ tháng 11/2011 tới tháng 1/2012 do chính sách thu mua gạo của Chính phủ mới làm giá gạo trở nên đắt hơn và trận lũ lụt bắt đầu từ tháng 7 ảnh hưởng đến 63 trong tổng số 77 tỉnh thành, trong đó có cả khu vực trồng lúa chính, làm gián đoạn hoạt động chuyên chở.

Chủ tịch danh dự Hiệp hội, ông Chookiat Ophaswongse, dự đoán xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể giảm xuống 500.000 tấn/tháng so với mức trung bình 1 triệu tấn/tháng trong 9 tháng đầu năm nay, do chương trình thu mua thóc gạo của Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã đẩy giá gạo trong nước tăng cao khiến gạo Thái kém sức cạnh tranh về giá trên thị trường quốc tế. Chính phủ mới của Thái Lan vẫn triển khai thực hiện chính sách mua gạo với giá cao hơn 40% so với thị trường để giúp người trồng lúa tăng thu nhập cho dù lũ lụt gây thiệt hại nặng nề cho mùa màng. Chính sách này sẽ được lòng nông dân, song làm xuất khẩu gạo giảm sức cạnh tranh. Giá gạo trắng 100% loại B của Thái Lan đã tăng 1% lên 628 USD/tấn vào ngày 2/11 và tăng tới 21% kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 7 đưa chính phủ của bà Yingluck lên nắm quyền. Ngoài ra, khoảng 50.000 tấn gạo có thể bị tồn kho trong vòng một tháng do lũ lụt làm gián đoạn hoạt động vận tải đường thủy và đường bộ.


Xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể giảm mạnh ảnh 1

Xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể giảm 50% trong thời gian tới. Ảnh: Internet.


Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cũng dự đoán năm 2012, xuất khẩu gạo của Thái Lan sẽ giảm 24% xuống còn 8 triệu tấn, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2006.

Các nhà theo dõi thị trường cho rằng xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm có thể tạo lợi thế cho Việt Nam và Ấn Độ, hai nước hiện chiếm vị trí thứ hai và thứ ba trên thị trường gạo thế giới. Tháng 7 vừa qua, Ấn Độ lần đầu tiên trong ba năm qua đã cho phép các công ty tư nhân xuất khẩu các loại gạo ngoài loại gạo đặc sản basmati, sau khi kho dự trữ thóc gạo của nước này tăng lên mức cao kỷ lục. Theo USDA, năm tới Ấn Độ có thể xuất khẩu 4,5 triệu tấn gạo, tăng 61% so với năm nay.


Hoàng Hà (Theo Bloomberg)

Dành cho bạn

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Nhật Bản trước những lựa chọn chiến lược tại Bắc Cực

Việc một tàu container Hàn Quốc đi qua Tuyến đường biển phương Bắc hồi đầu tháng này cho thấy tiềm năng của tuyến hàng hải nối châu Âu với châu Á. Trong bối cảnh Bắc Cực ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc, Nhật Bản đứng trước bài toán cân bằng giữa cơ hội kinh tế, lợi ích hàng hải và những thách thức chiến lược tại khu vực.