Lũ lụt gây thiệt hại 32,1 tỷ USD tại EU năm 2050

Vào năm 2050, lũ lụt có thể gây thiệt hại tới 23,5 tỷ euro (32,1 tỷ USD)/năm trong Liên minh châu Âu (EU), gấp đôi mức thiệt hại của năm 2013, do biến đổi khí hậu và tình hình kinh tế.

Vào năm 2050, lũ lụt có thể gây thiệt hại tới 23,5 tỷ euro (32,1 tỷ USD)/năm trong Liên minh châu Âu (EU), gấp đôi mức thiệt hại của năm 2013, do biến đổi khí hậu và tình hình kinh tế.

Lũ lụt gây thiệt hại 32,1 tỷ USD tại EU năm 2050 ảnh 1

Ngập lụt tại đông nam nước Anh ngày 10/2. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo Viện phát triển hệ thống ứng dụng quốc tế (IIAS), thiệt hại do lũ lụt gây ra tính trung bình ở mức 4,9 tỷ euro/năm trong giai đoạn 2000 - 2012, trước khi tăng lên 12 tỷ euro riêng trong năm ngoái.


Giới khoa học dự đoán gần 70% mức tăng thiệt hại năm 2050 là do mối đe dọa đối với tài sản, đất đai trong các khu vực lũ lụt sẽ cao hơn, 30% còn lại liên quan tới sự thay đổi của mô hình lượng mưa do biến đổi khí hậu. Các chuyên gia nhận định các đợt lũ lụt nghiêm trọng từng tấn công Trái Đất năm 2013 có thể xảy ra trung bình 16 năm/lần, tuy nhiên, chu kỳ này sẽ tăng lên thành 10 năm/lần vào năm 2050.


Theo giới chuyên môn, sự gián đoạn lưu thông gió khu vực Đại Tây Dương đã tạo ra hệ thống khí hậu áp thấp tại miền Trung và Đông Âu, gây mưa lớn trên diện rộng tại 9 quốc gia. Đây là nguyên nhân khiến thiệt hại do lũ lụt ở châu Âu năm ngoái tăng vọt.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.