Lữ đoàn 28 dầm mưa, cùng người dân gia cố đê Gò Khoăm

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, ngày 17/9, Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không - Không quân huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp lực lượng địa phương gia cố đê Gò Khoăm, xã Trần Phú, Hà Nội. Hơn 3.000 bao đất, cát được đóng, bảo vệ trên 2 km đê trước nguy cơ ngập lụt.

Từ ngày 15 - 17/9/2026, mưa lớn kéo dài trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh Bắc Bộ khiến không ít tuyến đường, khu dân cư bị ngập sâu. Nước tràn vào khu vực sản xuất, sinh hoạt, cuốn theo bùn đất và rác thải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Sáng 17/9, trước nguy cơ nước tiếp tục dâng cao tại khu vực đê Gò Khoăm, thôn Khôn Duy, Ban Chỉ huy Quân sự xã Trần Phú đã đề nghị Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 hỗ trợ lực lượng phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Lữ đoàn 28 điều động 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31 đang đóng quân trên địa bàn nhanh chóng cơ động tới khu vực xung yếu. Trong điều kiện mưa vẫn nặng hạt, đường ngập nước và trơn trượt, cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai các biện pháp bảo vệ tuyến đê.

3.jpg
Cán bộ phụ trách quán triệt nhiệm vụ cho lực lượng Tiểu đoàn 31 trước khi tham gia phòng, chống mưa lũ.
1-7751.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 28 triển khai gia cố đê Gò Khoăm, thôn Khôn Duy, xã Trần Phú trong mưa lớn sáng 17/9.
4.jpg
Bộ đội khẩn trương đóng bao đất, cát tại khu vực nước dâng cao, có nguy cơ tràn qua tuyến đê.
2-6384.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 28 chia thành nhiều tổ, liên tục xúc đất, đóng bao để đưa tới các vị trí xung yếu.

Các lực lượng được chia thành nhiều tổ, thực hiện liên hoàn các phần việc: Vận chuyển đất, xúc cát, đóng bao, đưa bao tải tới những vị trí thấp và gia cố mặt đê. Nhiều cán bộ, chiến sĩ phải làm việc liên tục dưới mưa, ngâm mình trong nước để hình thành tuyến bao chắn, hạn chế nước tràn vào khu dân cư và đồng ruộng.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, hơn 3.000 bao đất, cát đã được hoàn thành và vận chuyển tới các điểm xung yếu. Lực lượng của Lữ đoàn 28 cùng cán bộ, nhân dân địa phương gia cố hơn 2 km bờ đê, góp phần ngăn chặn nguy cơ ngập lụt lan rộng, bảo vệ tài sản và cuộc sống của người dân.

7.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31 phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân đóng bao đất, gia cố đê.
6.jpg
Tuyến đê Gò Khoăm bị nước bao quanh sau nhiều ngày mưa lớn; bộ đội và lực lượng địa phương khẩn trương triển khai phương án bảo vệ. Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31 phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân đóng bao đất, gia cố đê.
5.jpg
Những bao đất, cát được xếp nối dài dọc bờ đê, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư và đồng ruộng.

Sự có mặt kịp thời của những người lính Phòng không - Không quân giữa vùng ngập đã tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tại chỗ và nhân dân. Trong mưa lớn, hình ảnh bộ đội sát cánh cùng người dân xúc đất, đóng bao và bảo vệ đê tiếp tục làm sáng đẹp tình quân dân.

Lữ đoàn 28 cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng và phương tiện sẵn sàng cơ động. Khi có tình huống thiên tai, mưa lũ xảy ra, đơn vị sẽ kịp thời tham gia ứng cứu, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Lê Phú/ Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cần Thơ chủ động bảo vệ gần 100.000 ha lúa trước mưa lớn, triều cường

Cần Thơ chủ động bảo vệ gần 100.000 ha lúa trước mưa lớn, triều cường

Trước tình hình thời tiết diễn biến bất lợi do mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đang tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm bảo vệ hơn 99.700 ha lúa Thu Đông – Mùa 2026 cùng hàng trăm nghìn ha rau màu, cây ăn trái trên địa bàn.

Phú Thọ kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao

Phú Thọ kiểm tra các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở cao

Chiều 17/9, đoàn công tác UBND tỉnh Phú Thọ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế một số điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở đất cao trên địa bàn xã Cao Phong, nhằm chủ động các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong mùa mưa lũ.