Huy động hơn 2.500 người dân và 200 thiết bị chống ngập
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong sáng 17/9, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân trong giờ cao điểm. Nhiều tuyến đường xuất hiện các điểm ngập, phương tiện di chuyển khó khăn, giao thông ùn ứ cục bộ. Không ít người đi làm phải mất thêm nhiều thời gian để di chuyển, thậm chí đến cơ quan muộn giờ. Một số trường phải cho học sinh nghỉ học hoặc đóng cửa để bảo đảm an toàn.
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, từ đầu giờ sáng 17/9, trên địa bàn đơn vị quản lý xuất hiện 34 điểm úng ngập. Đến 11h30, một số vị trí đã rút nước, còn 25 điểm tập trung chủ yếu tại lưu vực sông Nhuệ và sông Tô Lịch. Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung vận hành hệ thống thoát nước, khơi thông dòng chảy và hỗ trợ bơm tiêu tại các khu vực ngập.
Các điểm còn úng ngập gồm khu vực Bến xe Yên Nghĩa - ngã ba Ba La, nút giao Lương Thế Vinh - Tố Hữu, Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, đường Lê Đức Thọ quanh quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, Phùng Hưng, Phan Văn Trường, Hoa Bằng, Đội Cấn, Giang Văn Minh, Triều Khúc, Chiến Thắng và Nguyễn Văn Trỗi.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng), cho biết nguyên nhân gây ngập do đợt mưa liên tục, kéo dài trên diện rộng từ ngày 14/9 đến nay. Tổng lượng mưa tích lũy trên 400 mm, một số khu vực trên 500 mm, như Yên Sở 570,8 mm và Hai Bà Trưng 550,3 mm. Lượng mưa lớn khiến hệ thống cống, mương, hồ điều hòa và các tuyến tiêu thường xuyên duy trì mực nước cao, làm giảm khả năng trữ và điều tiết.
Cùng với đó, mực nước sông Nhuệ và một số sông ở mức vượt báo động II, báo động III. Tại khu vực phía Tây và Tây Nam, thuộc lưu vực tiêu sông Nhuệ, mực nước sông Nhuệ ở mức cao, tại trạm bơm Đồng Bông 1 là 5,38m và cầu Hà Đông 5,28m. Điều này hạn chế khả năng tiêu tự chảy, khiến tốc độ hạ mực nước trên hệ thống chậm.
Trong khi mưa tiếp tục, lượng nước bổ sung vào hệ thống lớn và liên tục, còn khả năng tiêu ra sông phụ thuộc vào mực nước nguồn nhận. Do đó, một số khu vực trũng, thấp trong lưu vực rút nước chậm, tiếp tục xảy ra úng ngập cục bộ.
Trước tình hình trên, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị huy động hơn 2.500 lao động và trên 200 thiết bị để khơi thông dòng chảy, bơm hút hỗ trợ tại các điểm úng ngập, tua vớt rác tại các ga thu; phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông và vận hành các trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa theo diễn biến mưa và mực nước thực tế.
Công trình khẩn cấp bổ sung năng lực thu gom nước
Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội, dù lượng mưa tích lũy lớn, kéo dài nhiều ngày và mực nước tại các nguồn tiêu ở mức cao, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vẫn được duy trì vận hành ổn định.
Tại khu vực trung tâm thành phố và những nơi đã được đầu tư công trình khẩn cấp, công trình chống úng ngập cục bộ không xuất hiện úng ngập. Một số điểm phía Tây Hà Nội đã rút nước hoặc chỉ còn ngập nhẹ, giao thông cơ bản được duy trì.
Các công trình khẩn cấp và dự án chống úng ngập đưa vào vận hành tiếp tục bổ sung năng lực thu gom, dẫn dòng, điều tiết và bơm tiêu, góp phần giảm phạm vi, độ sâu và thời gian úng ngập tại những khu vực được đầu tư.
Hiện Hà Nội tiếp tục có mưa. Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị duy trì lực lượng bám sát hiện trường, theo dõi diễn biến thời tiết và mực nước; chủ động vận hành trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa, đồng thời phối hợp với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi để hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng, sẵn sàng ứng phó với diễn biến mưa.
Mực nước ngoại thành tiếp tục dâng cao
Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội), tính đến 7 giờ ngày 17/9, mưa lũ đã ảnh hưởng đến 372 hộ với khoảng 2.550 người tại một số phường, xã trên địa bàn thành phố. Trong đó, 28 hộ với 122 người tại xã Quảng Bị đã được chính quyền địa phương sơ tán đến nơi an toàn.
Cụ thể, số hộ bị ảnh hưởng gồm 2 hộ tại phường Chương Mỹ, 30 hộ tại xã Phúc Sơn và 340 hộ tại xã Quảng Bị. Số người bị ảnh hưởng tập trung tại xã Xuân Mai với khoảng 1.200 người và xã Quảng Bị khoảng 1.350 người.
Về công trình có 146 hộ tại xã Quảng Bị bị ngập úng. Một số tuyến đê, bờ bao cũng bị ảnh hưởng do nước dâng, tràn với tổng chiều dài khoảng 3.000m. Trong đó, xã Mỹ Đức có 1.500m; xã Xuân Mai 1.200m tại đê Bùi 2 và đê Đồng Trối; xã Kiều Phú 200m tại tuyến bờ bao từ Trường THPT Minh Khai đi thôn Muôn Ro, một số vị trí bị tràn; xã Quảng Bị 100m.
Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, với khoảng 450 ha lúa bị ảnh hưởng. Trong đó, phường Chương Mỹ có 30 ha, xã Phúc Sơn 350 ha, xã Thanh Oai 40 ha và xã Xuân Mai 30 ha.
Mực nước tại nhiều sông, hồ trên địa bàn thành phố tiếp tục dâng cao. Đến sáng 17/9, mực nước các sông chính như sông Đà, sông Hồng, sông Đuống vẫn thấp hơn nhiều so với báo động I; sông Cầu và sông Cà Lồ ở dưới mức báo động I.
Trong khi đó, sông Tích ở mức báo động III tại trạm Kim Quan và trạm Vĩnh Phúc; sông Bùi ở mức báo động III tại trạm Yên Duyệt; sông Đáy báo động II tại trạm Ba Thá; sông Nhuệ báo động II tại trạm Đồng Quan và sông Mỹ Hà báo động I tại trạm Hòa Lạc.
Tại các hồ thủy lợi, mực nước một số hồ đã vượt ngưỡng tràn, gồm Suối Hai, Tân Xã, Xuân Khanh, Đồng Quan, Đền Sóc, Ban Tiện, Kèo Cà, Quan Sơn, Miễu, Văn Sơn và Đồng Sương.
Trước tình hình trên, các đơn vị chức năng của thành phố đang vận hành hệ thống bơm tiêu để đẩy nhanh việc tiêu thoát nước. Đến sáng 17/9, toàn thành phố vận hành 214 trạm bơm, với tổng công suất hơn 3 triệu m3/giờ.