09:08 01/09/2026

Lũ cuốn trôi hệ thống cảnh báo, Nepal khẩn trương dựng lại 'lá chắn' thời tiết

Các thiết bị chuyên dụng đã được lắp đặt tại huyện Rasuwa, Nepal, sau khi hệ thống dự báo thời tiết tại khu vực này bị lũ cuốn trôi trong trận lũ nghiêm trọng ngày 26/8.

Chú thích ảnh
Hồ chắn dòng hình thành sau trận lũ quét và sạt lở đất tại huyện Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Các thiết bị chuyên dụng, bao gồm máy đo địa chấn, đã được lắp đặt tại huyện Rasuwa của Nepal, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề sau khi hệ thống dự báo thời tiết tại đây bị lũ cuốn trôi trong trận lũ lụt xảy ra tuần trước. Thông tin này được một quan chức chia sẻ với truyền thông Mỹ ngày 31/8.

Ông Binod Parajuli, trưởng bộ phận dự báo lũ lụt tại Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Tài nguyên Nước của Nepal, cho biết camera giám sát (CCTV) và máy đo địa chấn đã được lắp đặt tại làng Timure thuộc huyện Rasuwa. Theo ông Parajuli, bắt đầu từ ngày 1/9, các cơ quan chức năng sẽ có thể tiếp cận hình ảnh trực tiếp từ khu vực gần biên giới Trung Quốc - Nepal.

Trong khi đó, ông Rajendra Sharma, chuyên gia khí tượng cấp cao thuộc Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMA) của Nepal, nhận định việc cập nhật thông tin thời tiết theo thời gian thực đã trở thành nhu cầu cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh nguy cơ xảy ra thêm lũ lụt vẫn hiện hữu.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Nepal đã cảnh báo về khả năng xảy ra thêm lũ lụt và sạt lở đất trong khu vực. Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc dẫn lời chính quyền địa phương cho biết việc các hồ nước tràn bờ đồng nghĩa với việc các sông băng gần khu vực xảy ra lũ lụt có "nguy cơ sụp đổ".

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Nepal Balendra Shah nhận định trận lũ quét là "một trong những thảm họa lớn nhất tại khu vực này", đồng thời nhấn mạnh mức độ dễ bị tổn thương của khu vực trước biến đổi khí hậu.

"Trận lũ trên sông Bhotekoshi ở Rasuwa không phải là một trận lũ thông thường. Đó là một trong những thảm họa lớn nhất tại khu vực này, bắt nguồn từ hiện tượng sạt lở sông băng bao gồm cả băng và đá ở vùng Himalaya", ông Shah phát biểu trong một thông báo ngày 31/8.

Theo ông Shah, trận lũ gây chết người này cho thấy "những rủi ro mà chúng ta phải đối mặt tại vùng Himalaya đang gia tăng cùng với biến đổi khí hậu". Ông cho biết thêm Nepal có kế hoạch đưa vấn đề biến đổi khí hậu ra thảo luận với cộng đồng quốc tế.

Nepal, quốc gia nằm ở khu vực Himalaya với hàng nghìn sông băng đang tan chảy và ngày càng trở nên kém ổn định do khu vực này nóng lên nhanh chóng, đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu.

Đây cũng là quốc gia đặt ra những mục tiêu môi trường đầy tham vọng, trong khi lượng phát thải của nước này chỉ chiếm chưa đến 0,1% tổng lượng khí gây nóng lên toàn cầu.

Trận lũ quét xảy ra ngày 26/8 bắt nguồn từ một vụ sạt lở và sụp đổ băng tuyết tại khu vực núi cao thuộc dãy Himalaya. Theo các nhà khoa học, hình ảnh vệ tinh cho thấy lớp đá nền bên dưới một dòng sông băng trên cao đã sụp đổ, kéo theo một phần khối băng.

Khối lượng lớn đất đá cùng nước băng tan sau đó tràn xuống các thung lũng, làm mực nước sông dâng cao đột ngột và hình thành những dòng lũ dữ. Dòng nước cuồn cuộn cuốn theo đất đá, nhà cửa, cầu cống và nhiều công trình về phía hạ lưu, gây thiệt hại nghiêm trọng tại các khu vực thuộc Tây Tạng và Nepal.

Tính đến 0 giờ ngày 31/8 (giờ địa phương), số người thiệt mạng do lũ quét đã lên tới 903 người, trong khi 4.247 người mất tích, trong đó có 592 người nước ngoài. Ngoài ra, 267 người bị thương.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc