Lớp truyền dạy nghề truyền thống cho đồng bào Mông, Dao ở Điện Biên

Trong hai ngày 5–6/8, Bảo tàng tỉnh Điện Biên phối hợp với chính quyền địa phương khai mạc lớp truyền dạy nghề tạo hoa văn trên vải của dân tộc Mông và lớp truyền dạy nghề làm trang phục truyền thống ngành Dao khâu của dân tộc Dao
Chú thích ảnh
Học viên thực hành làm trang phục truyền thống của dân tộc Dao.

Trong nỗ lực gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, Bảo tàng tỉnh Điện Biên đã tổ chức hai lớp truyền dạy nghề thủ công truyền thống cho đồng bào dân tộc Mông và Dao tại xã Sáng Nhè, tỉnh Điện Biên. Đây là hoạt động thiết thực, nhằm bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống đang có nguy cơ mai một.

Chú thích ảnh
Học viên thực hành tạo hoa văn trên vải của dân tộc Mông.

Lớp truyền dạy nghề của người Mông được tổ chức tại thôn Pàng Dề A, xã Sáng Nhè, với sự tham gia của 23 học viên và 2 nghệ nhân truyền dạy. Trong thời gian 15 ngày, các học viên sẽ được tiếp cận, thực hành kỹ thuật tạo hoa văn thủ công truyền thống trên vải lanh – một nét văn hóa đặc trưng trong đời sống của người Mông. Kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể truyền lại kiến thức, kỹ năng cho các thế hệ sau, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Cũng trong thời gian này, tại thôn Đề Tâu, xã Sáng Nhè, lớp truyền dạy nghề làm trang phục truyền thống ngành Dao khâu của dân tộc Dao cũng được khai giảng, với 22 học viên và 3 nghệ nhân tham gia truyền dạy. Nội dung lớp học tập trung vào kỹ thuật khâu vá, trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống, giúp học viên hiểu rõ giá trị văn hóa cũng như ý nghĩa tâm linh, thẩm mỹ trong từng đường kim mũi chỉ.

Chú thích ảnh
Giám đốc Bảo tàng tỉnh Điện Biên Đặng Trọng Hà cùng học viên thực hành tạo hoa văn trên vải của dân tộc Mông.

Ông Đặng Trọng Hà, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Điện Biên khẳng định: Hoạt động này không chỉ góp phần phục dựng, bảo tồn nghề truyền thống mà còn mở hướng phát triển sinh kế gắn với văn hóa bản địa cho người dân địa phương. Đơn vị sẽ tạo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nguyên vật liệu phục vụ quá trình học tập. Đồng thời, Bảo tàng tỉnh Điện Biên mong muốn các nghệ nhân và học viên sẽ tích cực, chủ động tham gia truyền dạy và học hỏi để duy trì, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng dân tộc Mông và Dao.

Dành cho bạn

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Lạng Sơn quản lý hiệu quả cửa khẩu

Hơn 10 năm triển khai Nghị định số 112/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, công tác quản lý, điều hành hoạt động cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đi vào nền nếp,  đặt nền tảng cho quá trình chuyển đổi số và xây dựng cửa khẩu thông minh.

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Phú Thọ: Cách làm mới để chính quyền gần dân, sát dân sau hợp nhất

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp  ở tỉnh Phú Thọ  cho thấy những chuyển động rõ nét trong quản trị.  Nhiều địa phương  trong tỉnh đã từng bước rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả phục vụ.