Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Điện Biên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sáng 21/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Điện Biên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu thống nhất cao về phương hướng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong phương hướng có nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị về tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, truyền thông hiện đại và gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên Phạm Đức Toàn và Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng đều khẳng định: Việc thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Điện Biên là bước đi chủ động, thể hiện tầm nhìn chiến lược của tỉnh Điện Biên trong phát huy sức mạnh tổng hợp phục vụ phát triển và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Ban Chấp hành khóa I sớm ổn định tổ chức, xây dựng chương trình hành động cụ thể; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, hiệu quả; tăng cường hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Điện Biên, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của tỉnh.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, trao quyết định thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Điện Biên.

Tại Đại hội, Ban Vận động thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh trình đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ban kiểm tra. Trong đó, Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị khóa I, gồm 29 đồng chí, bầu tại Đại hội 28 đồng chí (khuyết 1 đồng chí); bầu Ban Thường vụ 8 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra 3 đồng chí.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên Phạm Ngọc Hân được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chú thích ảnh
Ra mắt Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Điện Biên khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Điện Biên là tổ chức chuyên trách về đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân, có phạm vi hoạt động trong tỉnh Điện Biên. Liên hiệp tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Điện Biên và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Liên hiệp theo quy định của pháp luật. Đây là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò đầu mối triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế và tạo dựng hình ảnh Điện Biên thân thiện, mến khách trong mắt bạn bè quốc tế…

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.