Lớp học trường làng có 14 học sinh đạt điểm xét tuyển đại học từ 27 điểm

14 học sinh trên học lớp 12A1, Trường Trung học Phổ thông Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đạt điểm xét tuyển Đại học từ 27 điểm trở lên. Thành tích này lại một lần nữa làm rạng danh truyền thống mảnh đất Đức Thọ - vùng đất khoa bảng của tỉnh Hà Tĩnh.
Chú thích ảnh
Các bạn học sinh lớp 12A1 và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phi Long, thầy Phạm Văn Thành.

37 học sinh, trong đó có 14 em đã xuất sắc đạt từ 27 điểm trong xét tuyển Đại học của lớp 12A1 đa số đều xuất thân là con nhà nông, thuộc các xã Lâm Trung Thủy, An Dũng, Thanh Bình Thịnh… Nhiều em trong lớp có gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thế nhưng, vượt lên khó khăn, tại Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020, tất cả lớp đạt điểm xét tuyển Đại học từ 23,8 điểm trở lên, chưa tính điểm ưu tiên. Thành tích này mở ra cánh cửa để các em thực hiện ước mơ trở thành tân sinh viên của những ngôi trường tốp đầu…

Không giấu nổi niềm vui, tự hào sau khi biết thông tin về điểm của lớp mình, cô giáo chủ nhiệm 12A1 Đinh Thị Phi Long chia sẻ: Mặc dù thành tích này đã được cô trò chấm thử sau khi kết thúc Kỳ thi, nhưng đây thực sự là phần thưởng tuyệt vời cho sự nỗ lực của tập thể lớp. Sát cánh cùng các em trong suốt 3 năm học qua, với tôi đây là tập thể tốt luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau.

Thầy Phạm Văn Thành, Hiệu phó chuyên môn, vừa trực tiếp giảng dạy môn Vật Lý của lớp 12A1 cho biết: Khóa học sinh này tuy có điểm đầu vào chỉ với mức thấp, nhưng nhà trường đã lựa chọn những học sinh có thành tích cao ở các môn khoa học tự nhiên vào lớp 12A1, phân công giáo viên giỏi ở các bộ môn trực tiếp giảng dạy các em. Dịch COVID-19 đã gây khó khăn lớn trong việc học tập vào giai đoạn “nước rút” của các em. Tuy nhiên, nhà trường đã kịp thời bố trí thời khóa biểu hợp lý và lên lịch dạy trực tuyến để giúp các em trong giai đoạn giãn cách ly. Sau đó, thời gian đi học lại, các giáo viên đã kèm cặp trực tiếp, ôn luyện các dạng đề thi cho các em vào mỗi buổi chiều.

Lớp 12A1 cũng vinh dự “sở hữu” 5 điểm 10 ở các môn Toán, Hóa, Sinh. Đó là em Nguyễn Thị Nhật Hà và Nguyễn Đăng Phúc đạt điểm 10 môn Hóa học, em Đường Lê Minh Đức đạt điểm 10 môn Sinh học; em Nguyễn Văn Bắc và Nguyễn Đăng Phúc cùng đạt điểm 10 môn Toán.

 Là một cô gái thân hình nhỏ nhắn nhưng lại có thành tích học tập đáng nể, Nguyễn Thị Nhật Hà nhiều năm liền đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn Toán và Hóa học. Với ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để có thể chữa bệnh cho người nghèo, Nhật Hà đăng ký nguyện vọng 1 vào trường Đại học Y Hà Nội. Nhật Hà chia sẻ: Xác định để có được tấm vé vào trường Đại học Y Hà Nội, em phải sở hữu số điểm cao gần như tuyệt đối. Ngay từ năm lớp 10, em đã cố gắng không bỏ phí thời gian, chăm chỉ học những môn thuộc ngành mình đăng ký. Ngoài việc học kỹ trong sách giáo khoa, giải các bài tập mà thầy cô giáo giao trên lớp, em cũng luôn tìm tòi các dạng đề trên mạng để ôn tập. Tại kỳ thi năm nay, em đạt điểm khối B là 29,1 điểm với Toán 9,6 điểm, Hóa 10 điểm và Sinh 9,5 điểm.

Chú thích ảnh
Đôi bạn Nguyễn Đăng Phúc và Nguyễn Thị Nhật Hà chia sẻ niềm vui khi cả 2 đều đạt trên 29 điểm, chạm tới ước mơ trở thành sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội.

Thầy Nguyễn Đình Thám, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Phú (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) vui mừng cho biết: Với bề dày truyền thống 61 năm hình thành và phát triển, Trường Trung học Phổ thông Trần Phú đã trở thành cái nôi đào tạo chất lượng cao của huyện Đức Thọ. Bảng vàng thành tích của nhà trường luôn có những gương mặt đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi quốc gia. Số học sinh đậu thủ khoa và đạt điểm thi vào các trường đại học từ 25 điểm trở lên luôn đứng tốp đầu của tỉnh Hà Tĩnh. Để đạt được những thành tích đó, nhà trường gửi lời tri ân đến những người cha, người mẹ trên quê lúa Đức Thọ đã tần tảo sớm hôm nuôi con ăn học và lời biết ơn những thế hệ học sinh đã luôn cần cù, nỗ lực, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương.

Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Đưa tình huống thực tế vào giáo dục an toàn học đường

Những quy định về giao thông đường bộ, đường thủy cùng kỹ năng phòng, chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đã được chuyển tải đến học sinh Trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Khai (phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội) thông qua các tình huống gần gũi với thực tế. Hoạt động góp phần giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ ngay từ đầu năm học.

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Khởi nghiệp từ đồ án tốt nghiệp

Một đồ án tốt nghiệp thường kết thúc bằng buổi bảo vệ trước hội đồng. Nhưng với sinh viên Trường Đại học FPT, đó là lúc sản phẩm bắt đầu được đặt trước một “hội đồng” khác khó tính hơn từ thị trường thực tiễn.

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Năm học mới: Vận hành hiệu quả, đánh giá thực chất

Bước vào tuần đầu năm học 2026-2027, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo không còn dừng ở những mục tiêu, định hướng lớn mà đang hiện diện ngày càng rõ trong hoạt động của các nhà trường.