Long trọng kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 6/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng phát biểu.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ulises Guilarte De Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cuba, Tổng thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba; Trung tướng Lázaro Alberto Aslvarez Casas, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Rogelio Polanco Fuentes, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; đồng chí Rodrigo Malmierca Diaz, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài; đồng chí Homero Acosta Álvarez, Ủy viên Trung ương Đảng, Thư ký Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba; đồng chí Josefina de la Caridad Vidal Ferreiro, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Gerardo Hernández Nordelo, Anh hùng nước Cộng hòa Cuba, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Cách mạng; đồng chí Fernando Gonzalez Llort, Anh hùng nước Cộng hòa Cuba,Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận, Đoàn thể và địa phương của Cuba; các Đại sứ, Đại biện, Trưởng Đại diện các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Cuba; đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại Cuba …

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Thanh Tùng nêu bật ý nghĩa lịch sử của ngày Tết Độc lập. Cách đây 77 năm, vào ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điểm lại những mốc son lịch sử hào hùng của dân tộc, Đại sứ Lê Thanh Tùng khẳng định trong suốt 77 năm kể từ ngày lập nước, hơn 35 năm kể từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, xây dựng đất nước từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, và bị chiến tranh liên miên tàn phá, trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, với gần 99 triệu dân và mức tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý I là 6,42%. Nhân dân Việt Nam đã nỗ lực xây dựng quê hương đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Việt Nam hôm nay đã trở thành một nước phát triển nhanh và bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, quyền tự do, dân chủ được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị xã hội ổn định, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được tăng cường, vị thế và vai trò quốc tế ngày càng cao.

Đại sứ Lê Thanh Tùng nhấn mạnh trên chặng đường 77 năm qua, dù trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước hay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, Việt Nam luôn nhận được sự chia sẻ, ủng hộ và giúp đỡ hết sức to lớn của các dân tộc yêu hòa bình và các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng những cử chỉ đoàn kết đó. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tự hào gìn giữ và phát triển mối quan hệ anh em hữu nghị, hợp tác toàn diện và tin tưởng tuyệt đối trong suốt 62 năm qua với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba. Đại sứ Việt Nam bày tỏ tin tưởng quan hệ song phương sẽ mãi vững bền và ngày càng phát triển, đáp ứng mong mỏi và vì lợi ích của cả hai dân tộc.

Tin, ảnh: Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.